Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường

(NTO) Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo”, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, các cơ quan thông tin - truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền. Qua đó hướng dẫn việc xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp.

Cùng với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tích cực triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp Sở TN&MT triển khai các nội dung đã ký kết, chú trọng việc xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại các địa phương trong tỉnh. Mới đây, nhân Ngày Môi trường thế giới (5-6), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ở phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và xã Phước Ninh (Thuận Nam) với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Tiếp xúc người dân địa phương, chúng tôi nhận thấy đa số bà con đã hiểu được sự tác hại của tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Bộ, cư dân khu phố 7 (Đông Hải), chia sẻ: Hưởng ứng Ngày Môi trường, bà con trong phu phố đề nghị có thêm xe vận chuyển rác để không phải xả rác bừa bãi, giữ gìn được vệ sinh công cộng.

Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là chương trình lớn đang được MTTQ các cấp tích cực phát động triển khai thực hiện. Nhìn lại những năm qua, có thể thấy rõ vai trò tích cực của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 11 khu dân cư điểm và đã nhân rộng ra 48 khu dân cư ( 41 thôn, 7 khu phố) tự quản bảo vệ môi trường với 142 mô hình ở khắp 7 huyện, thành phố. Việc hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua mô hình trên, nhân dân đồng tình hưởng ứng cao, ước tính đã có trên 15.000 lượt người góp sức xây dựng môi trường cảnh quan sạch-đẹp và có trên 30.000 lượt hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện tốt vệ sinh môi trường trong khu vực sinh sống.

Đồng thời với xây dựng mô hình điểm, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa dịch bệnh, giữ gìn sức khoẻ được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai đến tận khu dân cư. Tỷ lệ nhân dân được sử dụng nước sạch và hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh tăng lên đáng kể. Điển hình, Đảng ủy xã Lợi Hải (Thuận Bắc), đã chỉ đạo UBND xã quy hoạch diện tích đất, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng vào cuộc để vận động nhân dân di chuyển chuồng trại ra ngoài khu dân cư, nuôi nhốt tập trung tại thôn Kiền Kiền 2. Đáng chú ý là qua thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, các khu dân cư đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường, đường thông, hè thoáng. Thông qua vận động của MTTQ các cấp, nhân dân hưởng ứng cùng với Nhà nước xây dựng, bảo vệ và cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước; tổ chức thu gom, xử lý rác thải, không đổ rác sai quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; trồng cây xanh ở khu công cộng, đường làng và trong nhà dân; xây dựng các tổ tự quản về môi trường.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian tới, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động toàn dân hăng hái tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom xử lý rác thải, tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho chính mình và cho xã hội. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư trong toàn tỉnh cùng nhau chăm lo bảo vệ môi trường, xây dựng thôn xóm văn hóa, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp.