Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam

(NTO) Ngày 19-6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam để đánh giá kết quả thực hiện dự án JICA 2 trên địa bàn tỉnh.

Dự án JICA 2 bắt đầu triển khai từ năm 2012 trên địa bàn 3 huyện Ninh Sơn, Thuận Nam và Thuận Bắc có tổng kinh phí 139 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay của JICA gần 121 tỷ đồng, phần còn lại vốn đối ứng của tỉnh. Mục tiêu của dự án nhằm quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học, xóa đói giảm nghèo khu vực nông thôn miền núi. Đến nay, dự án đã triển khai trồng được 1.716 ha rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên được 660 ha; xây dựng 3 mô hình sinh kế về trồng cây ăn trái và chăn nuôi. Đối với hợp phần phát triển kết cấu hạ tầng đã hoàn thành việc xây lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Lâm Sơn (Ninh Sơn); xây dựng hệ thống kênh mương dài trên 7 km đảm bảo cung cấp nước tưới cho 140 ha cây trồng tại hai xã Phước Hà và Phước Nam (Thuận Nam). Riêng hợp phần phát triển hạ tầng lâm sinh đã xây dựng được 33 km đường lâm sinh, 20 km đường ranh cản lửa, 3 chòi canh, 4 trạm bảo vệ rừng và 1 vườn ươm. Tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng cho 120 học viên và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ của Văn phòng JICA Việt Nam trong việc giúp tỉnh thực hiện công tác trồng rừng, tái sinh rừng và hỗ trợ sinh kế cho người dân ven rừng. Đây là các giải pháp phát triển lâm sinh kết hợp với dân sinh nhằm tăng độ che phủ của rừng hạn chế tình trạng sa mạc hóa, chống biến đổi khí hậu và giúp cho người dân ở khu vực nông thôn, miền núi phát triển kinh tế. Đến nay, diện tích rừng trong khu vực dự án phát triển rất tốt, một số diện tích cây ăn trái, cây công nghiệp đã bắt đầu cho thu hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng JICA Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án trồng rừng trên núi đá và dự án tăng độ che phủ trên diện tích khoảng 1.300 ha.

Đoàn công tác tham quan khảo sát thực địa dự án trồng cây Thanh thất
trên vùng núi đá Chà Bang huyện Thuận Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam đã đi khảo sát thực địa dự án trồng cây Thanh Thất trên vùng núi đá Chà Bang và đường bê tông nông thôn, kênh thủy lợi được đầu tư từ nguồn vốn JICA 2 tại xã Phước Nam (huyện Thuận Nam).