Hội thi Giảng viên, Báo cáo viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018

(NTO) Ngày 18-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi đến dự.

Hội thi có sự tham gia của 18 thí sinh là các giảng viên, báo cáo viên tiêu biểu đến từ Đảng bộ 7 huyện, thành phố và các Đảng bộ: Khối Doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Mỗi thí sinh tham dự 3 phần thi: Soạn giáo án thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Bài thi được lựa chọn trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trưởng Ban tổ chức Hội thi tặng hoa cho thành viên Hội đồng giám khảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thi nhằm nâng cao chất lượng, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện, các ban tuyên giáo, tuyên huấn của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đây cũng là dịp các báo cáo viên, giảng viên trong tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tự tin, hoàn thành tốt các phần thi; các thành viên Hội đồng giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, giúp Hội thi đạt kết quả tốt nhất. Hội thi diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 18 đến 20-6-2018). Ban tổ chức hội thi sẽ chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong thời gian tới