Hoạt động của các ngành, địa phương

►Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện Ninh Phước đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị tại địa phương. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 100%, giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt hơn 88%. Đã phối hợp phát động 22 buổi toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, đưa 8 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, 4 đối tượng quản lý giáo dục tại cộng đồng dân cư. Tổ chức 394 ca tuần tra kiểm soát, giải tán 127 tụ điểm đánh bạc nhỏ, nhắc nhở hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông...

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh Văn Hải.

►Trung tâm Văn hóa- Thể thao vừa phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Sơn tổ chức Hội thi Kể chuyện sách thiếu nhi hè năm 2018 với chủ đề: “Đọc sách thắp sáng ước mơ”.

Tham dự hội thi năm nay có 19 thí sinh đến từ 15 trường TH và THCS trên địa bàn huyện, có 3/19 thí sinh là học sinh dân tộc thiểu số Raglai. Các thí sinh đã mang đến cho người nghe nhiều câu chuyện về Bác Hồ kính yêu, về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tôn sư trọng đạo đức tính con người Việt Nam…

Kết quả, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất tiểu học: Em Kamau Thị Mai Anh (Trường TH Ma Nới) với câu chuyện Người con gái đất đỏ. Giải Nhất Trung học cơ sở: Em Trương Tiểu Băng (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) với câu chuyện Nghĩa thầy trò.

► Trong tuần, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết. So với tuần trước tăng 1 vụ, 1 người chết. Va chạm giao thông xảy ra 2 vụ, làm 2 người bị thương.

Lực lượng CSGT đã tổ chức 152 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 216 trường hợp, thu nộp Kho bạc nhà nước 97 triệu đồng; tạm giữ 75 xe, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp.