Hội Nông dân phường Bảo An Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

(NTO) Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua, Hội Nông dân (ND) phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã và đang chung tay, tiếp sức, giúp hội viên, ND phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo, qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Những ngày cuối tháng 5, trên tuyến mương Chai cũ thuộc địa bàn khu phố (KP) 1, phường Bảo An, anh Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội ND phường Bảo An cùng ông Nguyễn Được, Trưởng KP 1 đang túc trực, vận động bà con tháo dỡ vật cản, tạo mặt bằng thông thoáng cho máy xúc nạo vét, hoàn thiện việc tu sửa kênh mương. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Được, cho biết: Gần 14 năm trước, khi huyện Ninh Phước xây dựng tuyến mương Chai mới, thì đoạn mương Chai cũ (dài khoảng 2km) thuộc địa bàn KP 1, phường Bảo An dần rơi vào “quên lãng”. Qua nhiều năm không được tu sửa, nạo vét, đoạn mương này dần bị bồi lấp, không còn hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, hơn 9,5ha hoa màu trên cánh đồng Thanh Minh Tô Tào không chủ động được nước tưới; trong khi đó 14 ha lúa lại bị ngập úng (nhất là vào mùa mưa) vì không thể thoát nước. Để duy trì sản xuất, các hộ canh tác hoa màu phải đầu tư khoan giếng phục vụ tưới tiêu; các hộ có đất lúa phải mua máy bơm hoặc thuê nhân công bơm nước từ cánh đồng ra ngoài trước khi xuống giống và thu hoạch nên rất tốn kém. Năm 2018, từ kiến nghị của Hội ND và được sự đồng ý của HĐND phường, UBND phường Bảo An đã trích 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ đất công ích hỗ trợ KP 1 nạo vét mương Chai cũ; còn lại 15 triệu đồng, Hội ND phường phối hợp với Ban Quản lý và các đoàn thể KP 1 vận động bà con đóng góp. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến mương Chai cũ là hoạt động thiết thực, giúp ND chủ động nước tưới trong sản xuất hoa màu, tiêu thoát ngập úng trong sản xuất lúa nên ND hết sức phấn khởi, chung tay hưởng ứng nhiệt tình.

Nông dân khu phố 1, phường Bảo An góp vốn cùng chính quyền địa phương
nạo vét tuyến mương Chai cũ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cũng như nhiều địa phương khác, do ảnh hưởng của đô thị hóa nên diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường Bảo An những năm gần đây dần bị thu hẹp. Đến nay, toàn phường có 60 ha đất lúa tập trung ở KP 1 và KP 2. Ngoài diện tích này, ND phường Bảo An còn xâm canh sản xuất 90 ha lúa trên địa bàn phường Đô Vinh và Phước Mỹ; canh tác 11,2 ha nho, 11,18 ha táo, 2,7 ha dừa… Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, hằng năm, tất cả kênh mương phục vụ tưới tiêu được Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bảo An và Hội ND phường trích kinh phí nạo vét, đảm bảo khơi thông dòng chảy. Anh Lê Thanh Bình, bày tỏ: Trong sản xuất nông nghiệp, ND rất cần vốn để đầu tư sản xuất. Hiểu rõ vấn đề này nên những năm qua, Hội ND phường luôn quan tâm, làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tín chấp cho trên 340 lượt ND vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 11,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội tạo điều kiện cho trên 890 hộ vay với tổng dư nợ trên 6,2 tỷ đồng. Hằng năm, Hội phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bảo An cung ứng lúa giống, vật tư nông nghiệp, hợp đồng làm đất và thu hoạch cho ND theo phương thức trả sau; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tốt các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp ND nâng cao hiểu biết, ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi...

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong 5 năm qua, toàn Hội đã trực tiếp giúp đỡ 2 hộ và phối hợp giúp 37 hộ vươn lên thoát nghèo; các phong trào do Hội cấp trên và địa phương phát động được cán bộ, ND hưởng ứng nhiệt tình. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương ND lao động, sản xuất giỏi, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đơn cử như ông Lê Văn Phê, Chi hội trưởng Chi hội ND KP 4. Trong vụ đông- xuân vừa qua, cánh đồng Yến Sơn (KP 4) bị khô hạn, trước nguy cơ mất mùa, ông Phê đã đầu tư gần 2,5 triệu đồng mua máy bơm và đường ống dẫn nước từ mương Ông Cố để đưa nước vào tưới 2 sào lúa của gia đình. Không chỉ phục vụ bản thân, ông Phê còn tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có lúa ở khu vực này mượn máy bơm và đường ống dẫn nước. Nhờ đó, cuối vụ đông- xuân vừa qua cánh đồng Yến Sơn đạt năng suất khá, đạt trung bình 65 tạ/ha, giúp ND có thêm thu nhập, ổn định đời sống.

Anh Lê Thanh Bình, cho biết thêm: Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội ND phường giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND thành phố cho 3 hộ vay phát triển chăn nuôi bò vỗ béo (20 triệu đồng/hộ); đồng thời triển khai thật tốt các chính sách hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc.