Microchip phát hiện cocaine

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo (New York) vừa sản xuất ra một con chip mới có khả năng cảm nhận chất hóa học, dùng để phát hiện cocaine.

Con chip mới này được nhóm nghiên cứu miêu tả là một “chiếc bánh nhiều lớp”, là một cấu trúc nano được thiết kế đặc biệt bằng cách xếp lớp vật liệu giữa các phân tử nano vàng và bạc để giữ ánh sáng. Khi các phân tử sinh học hay hóa chất chạm vào bề mặt chip, một phần ánh sáng đã bị giữ lại sẽ tương tác với các phân tử và bị tán xạ thành nhiều luồng sáng mới. Hiệu ứng này diễn ra theo những kiểu độc nhất, có thể được xem như vân tay, tiết lộ thông tin về hợp chất đang nằm trên bề mặt chip.

Con chip này hiện có thể phát hiện ra các vật chất bên trong các mẫu máu, hơi thở, nước tiểu hay nước bột thông qua một quá trình thanh lọc và có thể phát hiện ra cocaine chỉ trong vòng vài phút, giúp đẩy nhanh các thủ tục thử ma túy.

N.M (Theo báo điện tử genk.vn)