Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra nghiêm túc, an toàn

(NTO) Sáng ngày 1-6, tỉnh ta tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Toàn tỉnh có 7.277 TS thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10; trong đó có 6.735 thí sinh (TS) đăng ký thi vào 17 trường THPT không chuyên và 542 TS thi vào Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) thành lập 21 hội đồng coi thi (HĐCT) thuộc địa bàn 7 huyện, thành phố với 306 phòng thi, huy động trên 1.000 cán bộ làm công tác giám thị và phục vụ thi. Ban Chỉ đạo các kỳ thi huy động mọi nguồn lực tập trung chăm lo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực chất, công bằng, đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Năm học 2018- 2019, toàn tỉnh tuyển 6.288 chỉ tiêu vào học lớp 10 thuộc 18 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh, chiếm 86% số học sinh dự thi. TS đăng ký thi tuyển lớp 10 vào các trường THPT không chuyên thi hai môn Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận kết hợp xét kết quả 4 năm học cấp THCS. Đối với TS thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thi các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, môn chuyên.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Văn Miên

Từ sáng sớm ngày 1-6, phụ huynh ở khắp các địa phương đưa con em tập trung về 21 HĐCT trên địa bàn tỉnh. Trong đó các huyện Bác Ái có 2 HĐCT với 200 TS, Ninh Sơn có 3 HĐCT với 850 thí sinh, Ninh Phước có 4 HĐCT với 1.190 TS, Thuận Nam có 1 HĐCT với 259 TS, Ninh Hải có 3 HĐCT với 1.176 TS, Thuận Bắc có 1 HĐCT với 140 TS, Phan Rang- Tháp Chàm có 7 HĐCT với 3.298 TS. So sánh số TS dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập cho thấy các trường THPT có hệ số chọi cao là Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có 542 TS/215 chỉ tiêu, hệ số chọi 2,5; Trường THPT DTNT Ninh Thuận 170 TS/105 chỉ tiêu, hệ số chọi 1,6; Trường THPT DTNT Pinăng Tắc 114 TS/70 chỉ tiêu, hệ số chọi 1,6; Trường THPT Chu Văn An 1.057 TS/ 656 chỉ tiêu, hệ số chọi 1,6. Các trường có số TS đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 là Trường THPT Phạm Văn Đồng 337 TS/410 chỉ tiêu; Trường THPT Phan Bội Châu 155 TS/210 chỉ tiêu.

Buổi sáng ngày 1-6, TS toàn tỉnh thi môn Ngữ Văn hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Các thầy cô giáo theo dõi kỳ thi cho rằng đề thi ra sát với chương trình lớp 9 phổ thông, không đánh đố học sinh. Phần thi đọc hiểu văn bản có 4 câu (3 điểm); phần thi tạo lập văn bản có 2 câu gồm: Viết một đoạn văn ngắn 200 chữ bày tỏ quan điểm về vấn đề: “Một số điều không tốt nếu học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở không biết làm công việc nhà” (2 điểm) và viết bài văn trình bày cảm nhận của mình về nhân vật bé Thu trong trích đoạn tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng (5 điểm).

Buổi chiều 1-6 các TS thi môn Toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Em Trần Trà My, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Đề thi hai môn Ngữ văn và Toán phù hợp với khả năng làm bài của học sinh lớp 9. Riêng môn Toán cấu trúc đề thi có tính phân hoá cao đòi hỏi các bạn học giỏi mới có thể đạt được điểm khá giỏi. Qua ngày thi đầu tiên giúp em có kinh nghiệm, tự tin tiếp tục bước vào thi môn tiếng Anh và môn chuyên Ngữ văn trong những ngày tới. Với kết quả làm bài thi của mình, em hy vọng trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018- 2019”.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Phụ huynh đưa đón con em ở các HĐCT cho rằng Sở GD và ĐT thực hiện xét kết quả bốn năm học THCS kết hợp thi hai môn Toán, Ngữ văn và môn tiếng Anh khuyến khích để tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường không chuyên được dư luận xã hội đồng thuận cao. Trong những năm học tới, nếu những trường có số học sinh đăng ký thi thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh nên thực hiện phương thức xét học bạ để giảm áp lực thi cử đối với học sinh, giảm công sức gia đình trong việc đưa đón con em đi thi. Chị Phạm Thị An, 45 tuổi ở thôn Ba Tháp (xã Bắc Phong, Thuận Bắc), mẹ của em Nguyễn Thị Thảo Ngân, học sinh của Trường THCS Cao Bá Quát, phấn khởi: “Nhà ở xa trường thi gần 20 cây số. Tôi thức dậy từ lúc 3 giờ sáng chuẩn bị đưa con lên Phan Rang dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Tôi động viên cháu cố gắng ôn tập kỹ chương trình lớp 9 làm “vốn liếng” bước vào cuộc “đọ sức” với các bạn học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh. Gia đình mong muốn cháu thi đậu vào trường chuyên có điều kiện học tập tốt, tạo cơ hội cho cháu tiếp tục học lên THPT làm hành trang trên bước đường lập thân, lập nghiệp”.

Ngày 2- 6, toàn tỉnh sẽ có 4.016 TS tiếp tục thi môn tiếng Anh, chiếm 55% tổng số TS đăng ký kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Đây là môn thi bắt buộc đối với 542 TS dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và là môn thi khuyến khích cộng thêm điểm đối với 3.474 TS đăng ký thi vào các trường THPT không chuyên. HĐCT có số TS đăng ký thi môn tiếng Anh nhiều nhất là Trường THPT Nguyễn Trãi có 378 TS; ít nhất là Trường THPT Bác Ái có 4 TS. Bài thi tiếng Anh đạt từ 5 đến 5,9 điểm được cộng thêm 0,5 điểm; bài thi từ 6 đến 6,9 điểm được cộng 1 điểm; bài thi từ 7 đến 8,5 điểm được cộng 1,5 điểm; bài thi từ 8,6 đến 10 điểm được cộng thêm 2 điểm. Ngày 3-6, TS thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục thi các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý.

Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Công tác chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 THPT được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành GD và ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố tổ chức chu đáo từ phòng thi, cán bộ coi thi đến công tác bảo vệ trật tự, chăm sóc tốt sức khoẻ cho thí sinh. Số TS có đăng ký nhưng vắng mặt và tham gia không đủ các môn thi là 170 em, chiếm 2,3 % so với số học sinh đăng ký. Ngày thi đầu tiên Toán, Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT được Sở GD và ĐT công bố vào ngày 12- 7- 2018.