Bác Ái, Ninh Phước: Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

(NTO) Ngày 31-5, UBND huyện Bác Ái tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, gia đình và cộng đồng nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Trong đó, các nội dung hoạt động sẽ tập trung vào việc tăng cường các chiến dịch truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em; các kiến thức về quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí cho trẻ em.  Dịp này, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng) và UBND huyện tặng 10 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng) cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Lê Thi.

► Ngày 30-5, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018.

Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018, UBND huyện Ninh Phước yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương nâng cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; quan tâm chăm lo phát triển năng khiếu và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em. Chủ động phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho các em như: đuối nước, bạo lực, tai nạn, thương tích, xâm hại tình dục, lao động sớm. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em phát triển về trí tuệ, thể chất, nhân cách trở thành những công dân đủ đức, đủ tài làm chủ đất nước tương lai.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước trao quà Tết Thiếu nhi cho học sinh
Trường TH Phú Quý 2, thị trấn Phước Dân. Ảnh: Sơn Ngọc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho 5 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn công nhận xã phù hợp với trẻ em 3 năm liền (2015- 2017) và tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2017. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 học sinh nghèo, học giỏi trong năm học 2017- 2018.