Toàn tỉnh hiện có 1.464 phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ

(NTO) Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện tổng số phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ do cơ quan Công an quản lý là 1.464 phương tiện (chủ yếu là môtô, xe máy). Trong tổng số phương tiện tạm giữ, có 637 phương tiện đủ điều kiện để trả lại cho người vi phạm, 371 phương tiện tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, 456 phương tiện tịch thu tiêu hủy (do không còn giá trị sử dụng, mục nát, cũ, hỏng). Hiện còn 336 xe còn hạn tạm giữ, còn lại 1.040 trường hợp đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ xe không tới làm thủ tục nộp phạt. Chủ yếu là phương tiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc chủ sở hữu, xe độ chế, thay đổi kết cấu, xe giá trị thấp nhưng bị xử lý với mức phạt cao, xe có nguồn gốc nhưng đăng ký ngoại tỉnh…