Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật Đản năm 2018-Phật lịch 2562

(NTO) Ngày 29-5, tại chùa Sùng Ân (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức trọng thể đại lễ mừng Phật Đản năm 2018-Phật lịch 2562. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự. Tham dự đại lễ còn có đông đảo tăng ni, tín đồ Phật giáo các địa phương.

Hòa thượng Thích Đổng Hoàng, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc thông điệp Phật Đản năm 2018-Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Trải qua 2562 năm tồn tại và phát triển, đạo Phật đã trở thành một trong những tôn giáo lớn của nhân loại. Với tinh thần hoà hợp gắn bó giữa đạo và đời, tăng ni và tín đồ Phật giáo tích cực phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước. Giáo hội đã động viên tăng ni, phật tử đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động Phật sự gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tặng hoa, chúc mừng Thượng tọa Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận GHPGVN tỉnh đã góp phần làm cho tăng ni và phật tử tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ lương giáo ngày càng hoà hợp, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong rằng tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đạo pháp gắn liền với dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tích cực tham gia và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.