Khoảnh khắc và Sự kiện 19-5

* Trong nước

- Ngày 19-5-1959: Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. 

Trong 16 năm (1959-1975) Bộ đội Trường Sơn đã đào đắp, san lấp khoảng 29 triệu m3 đất, đá; hình thành 5 tuyến đường trục dọc và 21 hệ trục  ngang; đưa vào chiến trường 1,5 triệu tấn hàng hoá, vũ khí, quân dụng. 

Nhờ đường Trường Sơn mà quân đội ta đã thực hiện những cuộc hành quân lớn, tổng lực cùng xe tăng, pháo hạng nặng vào tận Tây Nguyên, bất ngờ tấn công mở màn chiến dịch Buôn Mê Thuột, lần lượt đập tan các quân khu, quân đoàn Ngụy, thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, kết thúc 30 năm chiến tranh, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

- Ngày 19-5-1990: Khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Bảo tàng Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 31-8-1985 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người.  

Tại đây hiện lưu giữ hơn 13 vạn tài liệu, hiện vật, phim ảnh gốc về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Đây là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, học tập tư tưởng, đạo đức trong sáng của Bác; bồi dưỡng các thế hệ người Việt Nam kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. 

Bảo tàng đã đón hàng chục triệu triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Thế giới

- Ngày 19-5-1971: Liên Xô phóng thành công tàu thăm dò không gian không người lái Mars 2 lên Sao Hỏa. 

Tàu nặng 4.650 kg, cao 4,1 m, đường kính khoảng 2 m, gồm hai phần Orbiter và Lander và hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời. 

Từ tháng 12-1971 đến tháng 3-1972, bằng Module Orbiter - sử dụng tên lửa hãm để chuyển động quanh Sao Hỏa, Mars 2 Orbiter đã truyền về Trái Đất khoảng 60 bức ảnh. 

Tín hiệu cuối cùng của Mars 2 Orbiter truyền về Trái Đất vào ngày 22-8-1972. Tính đến thời điểm đó, tổng cộng Mars 2 Orbiter đã chuyển động được 362 vòng quanh Sao Hỏa. 

- Ngày 19-5-2012: Tại Cornwall phía Tây Nam nước Anh diễn ra lễ rước đuốc Olympic London 2012, vận động viên ba lần vô địch Olympic môn đua thuyền Ben Ainslie là người rước đuốc đầu tiên và sau đó chuyển ngọn lửa Olympic cho những người kế tiếp trong số 8.000 người tham gia lễ rước đuốc. Hành trình rước đuốc trong vòng 70 ngày, đi qua hơn 1.000 điểm trên khắp nước Anh, từ xứ Wales, Bắc Ireland, Scotland rồi tới vùng England, Anh để thắp sáng đài đuốc Thế vận hội tại lễ khai mạc ngày 27-7 ở thủ đô London.