Liên đoàn Lao động huyện: Ninh Hải Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(NTO) Thời gia qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ninh Hải luôn phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn.

Huyện Ninh Hải có 74 công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 2.510 đoàn viên, làm việc và công tác trong 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 44 trường học. Ngoài việc đổi mới hình thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cấp công đoàn trong huyện còn tích cực, chủ động tham gia thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Hàng năm LĐLĐ huyện chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CCVC); đồng thời tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ CCVC-NLĐ thực hiện quyền dân chủ tham gia đóng góp và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… đều được thực hiện theo đúng quy định; trên 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động.

Công đoàn ngành Giáo dục huyện Ninh Hải đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, LĐLĐ huyện còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ; luôn chủ động nắm bắt tâm tư, chia sẻ khó khăn, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ được tốt hơn. Đặc biệt, chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” được triển khai trong những năm qua đã thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho đoàn viên công đoàn khó khăn có chổ ở kiên cố, ổn định cuộc sống. Từ năm 2013 đến nay, các tổ chức công đoàn đã đóng góp với số tiền 180 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 5 căn nhà. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho 10 công nhân, viên chức, lao động vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, mua sắm vật dụng với số tiền 200 triệu đồng. Công đoàn Giáo dục huyện duy trì hiệu quả “Quỹ tình thương” hỗ trợ 10 giáo viên bị bệnh với số tiền trên 50 triệu đồng; vận động đoàn viên đóng góp Quỹ Trái tim cho em được gần 626 triệu đồng để hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho các em bị bệnh tim bẩm sinh và giúp đỡ kinh phí học tập, mua sách vở, quần áo cho con em cán bộ CCVC - NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Song song với việc chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho đoàn viên, NLĐ, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ-thể thao cũng được quan tâm đẩy mạnh. Các phong trào, cuộc vận động xã hội, nhân đạo do địa phương phát động như: Ủng hộ đồng bào thiệt hại do thiên tai, hiến máu nhân đạo… đều được đội ngũ cán bộ CCVC, NLĐ trên địa bàn hưởng ứng tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Hải cho biết: Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức công đoàn, tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện… Qua đó, giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị công tác ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.