Anh Kator Văn học tập và làm theo phong cách Bác Hồ

(NTO) Đồng chí Chamaléa Thị Lánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung giới thiệu anh Kator Văn (ảnh), Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh (CCB) xã là đảng viên tiêu biểu thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Anh nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên nêu gương nói đi đôi với làm, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trao đổi với anh Kator Văn, chúng tôi được biết đầu năm 1973, khi vừa tròn 16 tuổi, anh đã tình nguyện vào bộ đội tham gia đánh Mỹ trên chiến trường Bác Ái. Sau khi đất nước hòa bình đến đầu năm 1976, anh phục viên trở về quê hương xây dựng gia đình. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, anh cần mẫn chăm lo sản xuất cùng đồng bào Raglai thôn Rã Trên khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục đời sống kinh tế. Sớm hôm gắn bó với 2 ha nương rẫy, anh gieo trồng bắp, đậu xanh đầu tư chăm sóc chu đáo nên năng suất đạt cao. Anh bán bắp, bán đậu xanh mua bò nái sinh sản chăn nuôi theo hướng bền vững. Anh sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và cho bà con thôn xóm mượn bắp, lúa làm giống sản xuất. Từ khi phục viên trở về xóm làng trực tiếp sản xuất, anh luôn nêu gương điển hình CCB làm kinh tế giỏi được đồng đội quý mến. Nhờ nguồn hoa lợi từ sản xuất, anh đầu tư nuôi con học hành thành đạt. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, các con anh học tập, rèn luyện trở thành cán bộ, đảng viên cốt cán ở địa phương. Trong đó có Trung úy Chamaleá Tréo công tác tại Công an huyện Bác Ái; Chamaleá Léo công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Trung; Chamaleá Nếp Trưởng ban Quản lý thôn Rã Trên.

Sau khi ổn định kinh tế gia đình, từ năm 1985 đến nay, anh Kator Văn tích cực tham gia công tác địa phương. Anh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Phước Trung. Ở cương vị công tác nào, anh cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người cán bộ được cấp trên và nhân dân tin tưởng giao phó. Học tập và làm theo phong cách Bác Hồ, anh luôn gần gũi lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân và sẵn lòng giúp đỡ chia sẻ khó khăn với đồng đội, bà con thôn xóm. Anh nêu gương chấp hành tốt giờ giấc làm việc, tác phong mẫu mực, nói đi đôi với làm cho cán bộ trẻ noi theo. Anh Kator Văn chia sẻ: “Học tập và làm theo phong cách của Bác, tôi luôn đến cơ quan làm việc đúng giờ, đạt hiệu quả. Đồng thời gần gũi vận động anh chị em hội viên CCB đoàn kết giúp nhau làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội CCB xã Phước Trung hiện có 50 hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Anh Kator Văn vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đã có thành tích 5 năm thực hiện Kết luận số 62 KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội. Anh cũng đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức Hội CCB xã Phước Trung, anh tiếp tục nêu gương vận động hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thi đua thực tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình hội viên. Xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.