Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phát huy truyền thống anh hùng, thi đua làm theo lời Bác dạy

(NTO) Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh hiện có 1.430 hội viên, sinh hoạt tại 47 cơ sở Hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội không ngừng vận động, khuyến khích hội viên phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống thời bình.

Ông Lê Hạng, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội phát động phong trào thi đua “Cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gìn giữ những giá trị lịch sử và phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng chống biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng hoạt động nghĩa tình đồng đội, xóa nhà ở tạm bợ, dột nát, nâng cao mức sống cho hội viên nghèo. Cán bộ, đảng viên luôn chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giữ vững quốc phòng- an ninh tại địa phương.

Xác định công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, Hội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; khuyến khích các Hội cơ sở thành lập tổ: Góp vốn xoay vòng, vần đổi công hỗ trợ nhau trong sản xuất. Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh thành lập, duy trì hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” với số tiền góp được trong năm 2017 được trên 44 triệu đồng. Năm 2018, các mô hình thực hành tiết kiệm tiếp tục được Ban Công tác nữ duy trì triển khai tạo nguồn quỹ hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo, nhiễm chất độc da cam nhân các ngày lễ, tết. Cùng với đó, mô hình câu lạc bộ “Một triệu đồng/hội viên” (thành lập từ năm 2017) đến nay đã xây dựng được 9 câu lạc bộ với 115 thành viên, tham gia đóng góp trên 117 triệu đồng tạo nguồn kinh phí giúp hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hội viên cựu TNXP nghèo giảm dần theo từng năm. Đến nay, toàn tỉnh còn 72 hộ cựu TNXP nghèo, giảm 53 hộ so với năm 2017.

Nữ cựu TNXP tỉnh thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ hội viên nghèo.

Điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác là các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả việc thực hiện chế độ chính sách, xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hội viên nghèo còn khó khăn về nhà ở. Chỉ tính riêng năm 2017, Hội đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho 10 đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây mới 17 nhà, sửa chữa 7 nhà, với tổng trị giá 840 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm. Ngoài nhà ở, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các cấp Hội còn tích cực vận động, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hội viên nghèo với số tiền trên 60,5 triệu đồng.

Với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, cựu TNXP trong tỉnh không ngừng phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Hội Cựu TNXP các cấp tập trung tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Đến nay, toàn Hội có 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ông Lê Hạng cho biết thêm: Để Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Các cấp Hội hướng hoạt động về cơ sở, triển khai, thực hiện tốt các mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Quỹ tình thương”; xem xét, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho hội viên tham gia hoạt động kháng chiến. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giúp nhau thoát nghèo”, huy động các nguồn lực xóa nhà ở tạm bợ, dột nát; duy trì, nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Một triệu đồng/hội viên” tạo nguồn vốn giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình…