Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình cánh đồng lúa lớn ở Ninh Phước

(NTO) Ngày 7-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình cánh đồng lúa lớn ở các xã Phước Thái, Phước Hậu (Ninh Phước). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo tình hình thực hiện mô hình cánh đồng lúa lớn trên địa bàn. Theo đó, trong vụ đông-xuân 2017-2018, xã Phước Thái gieo trồng 102 ha lúa/211 hộ và Phước Hậu gieo trồng 172 ha lúa /447 hộ tham gia cánh đồng lúa lớn. Nhờ tập trung xuống giống đồng loạt, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt từ 8-8,5 tấn/ha, cao hơn ruộng đối chứng từ 1-1,5 tấn/ha…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình cánh đồng
lúa lớn ở xã Phước Hậu.

Qua khảo sát tình hình sản xuất thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nông dân đồng thuận tham gia mô hình cánh đồng lúa lớn. Để mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì, rà soát khu vực phù hợp để nhân rộng diện tích ở các vụ tiếp theo; các ngành chức năng liên quan tích cực hỗ trợ nông dân thực hiện đồng bộ các khâu trong tổ chức sản xuất; đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch… đảm bảo mức thu nhập ổn định cho nông dân.

Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang trồng táo của một số hộ dân ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu (Ninh Phước).