Hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các ngành, địa phương

► Ngày 7-5, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức lễ Kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2018) và sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018. Trong năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận đào tạo 1.245 sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp. Kết thúc học kỳ I, có 1 sinh viên xếp loại xuất sắc, 81 sinh viên xếp loại giỏi. Tại buổi lễ, Ban giám hiệu cùng các giáo viên và học sinh, sinh viên của nhà trường đã ôn lại ý nghĩa lịch sử 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó nêu bật tầm vóc và những bài học vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ Kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2018)
và sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018. Ảnh: Thế Quang.

► Ngày 8 -5, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc nhóm đối tượng 4 của 6 xã trong huyện.

Trong thời gian học 4 ngày các học viên tiếp thu các nội dung như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật : Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên.

► Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Ninh Hải vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt II-2018 cho 50 đoàn viên ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện.

Trong thời gian học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đi thăm, chúc mừng các chức sắc theo đạo Hồi giáo Bà Ni. Ảnh:Hoàng Vũ.

► Ngày 8-5, Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đi thăm, chúc mừng các chức sắc theo đạo Hồi giáo Bà Ni trên địa bàn tỉnh, gồm Ban đại diện Hồi giáo Islam Ninh Thuận (xã Phước Nam, Thuận Nam); Hội đồng Sư cả Chùa Bà Ni, thôn Thành Tín (xã Phước Hải, Ninh Phước).

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các sư cả và bà con dồi dào sức khỏe, hưởng mùa Ramưwan vui tươi, hạnh phúc, an lành; đồng thời mong muốn các vị chức sắc, cá nhân tiêu biểu, tiếp tục vận động bà con đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.