Điện sáng đường quê Phước Thái

(NTO) Đúng 18 giờ ngày 16-4, hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường liên xã Phước Thái (Ninh Phước) tự động bật sáng. Ánh điện chiếu sáng trên tuyến đường liên xã dài 5 km tạo nên sự khởi sắc nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đi suốt tuyến đường liên xã Phước Thái, từ thôn Hoài Ni giáp với xã Phước Hậu đến thôn Như Ngọc giáp với xã Phước Hữu, chúng tôi chứng kiến đời sống nhân dân địa phương trở nên nhộn nhịp hơn trước. Ánh điện đường tỏa sáng trên sân phơi lúa thôn Như Bình, nông dân cân lúa cho thương lái thu mua chất lên xe tải. Vụ đông-xuân 2017- 2018, nông dân địa phương thu hoạch lúa trà đầu năng suất đạt 8 tấn/ha; thương lái thu mua 5.900 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với vụ trước, tạo tâm lý phấn khởi cho nông dân. Các em học sinh đi học về muộn, chậm rải đạp xe về nhà trong ánh điện tỏa sáng đường quê. Chương trình thắp sáng đường quê đã tạo nên nét khởi sắc đáng mừng và góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã Phước Thái sau 43 năm quê hương được giải phóng. Ông Thiên Tấn, người cao tuổi ở thôn Hoài Ni phấn khởi: Bà con rất vui mừng khi nhìn thấy hệ thống đèn điện chiếu sáng tuyến đường liên xã đưa vào hoạt động tạo nên nét văn minh cho người dân vùng nông thôn vươn lên tiến kịp vùng đô thị. Đây là sự kiện quan trọng chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước của đồng bào dân tộc Chăm chúng tôi. Thôn xóm có ánh đèn chiếu sáng suốt đêm bảo đảm điều kiện đi lại của người dân, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư.

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt trên tuyến đường liên xã Phước Thái.

Trao đổi với ông Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, chúng tôi được biết toàn xã hiện có 2.516 hộ, với 10.396 người dân sinh sống tại 8 địa bàn khu dân cư. Hệ thống điện chiếu sáng đường quê liên xã là công trình của cán bộ, nhân dân địa phương thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận, công trình được khởi công vào ngày 14- 4 và hoàn thành vào ngày 16- 4. UBND xã Phước Thái hợp đồng Chi nhánh Điện huyện Ninh Phước cử công nhân phối hợp đoàn viên, thanh niên địa phương lắp đặt 86 bóng đèn led công suất 35 Watts/bóng “phủ sáng” từ trung tâm xã Phước Thái đến giáp ranh các xã Phước Hậu, Phước Hữu. Hệ thống lắp đặt 3 bộ điều khiển tự động mở điện chiếu sáng từ 18 giờ chiều và tự ngắt vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Công trình trị giá 90 triệu đồng do cán bộ, nhân dân, các mạnh thường quân và con em địa phương sinh sống các tỉnh phía Nam hỗ trợ. Khởi đầu là chương trình văn nghệ “Phước Thái sáng mãi ân tình” được UBND xã phối hợp với sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hoá Ninh Thuận (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) thực hiện vào ngày 7- 4- 2018. Đêm văn nghệ thu hút đông đảo nhân dân đến xem và ủng hộ 31,7 triệu đồng, sinh viên lớp đại học Quản lý Văn hóa ủng hộ 21 triệu đồng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”.

Ngoài hệ thống chiếu sáng tuyến đường liên xã Phước Thái, các thôn Thái Hòa, Tà Dương, Hoài Ni cũng đã chủ động vận động nhân dân lắp đặt trên 100 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường khu dân cư. Ông Đặng Quý, Trưởng Ban quản lý thôn Thái Hòa, cho biết: Toàn thôn có 150 hộ, với 668 nhân khẩu. Bà con đồng thuận tự nguyện đóng góp lắp đặt 60 bóng đèn led 20 Watts chiếu sáng 6 tuyến đường nội thôn với chiều dài 2,2 km do lao động địa phương thi công trị giá 13 triệu đồng. Mỗi gia đình đóng góp 6.000 đồng/tháng để trả tiền điện và thay thế thế thiết bị hư hỏng. Công trình đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016 đến nay, góp phần bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm và giữ vững tình hình an ninh trật tự khu dân cư.

Ông Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, cho biết: Địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân với số tiền 100 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và HĐND xã, chính quyền địa phương tiếp tục vận động cán bộ, nhân dân, các mạnh thường quân đóng góp chương trình “Thắp sáng đường quê” kéo dài từ nay đến năm 2020 với mục tiêu lắp đặt bóng đèn điện “phủ sáng” tất cả các tuyến đường từ trung tâm xã đến 8 khu dân cư với tổng chiều dài khoảng 22 km. Chương trình “Thắp sáng đường quê” phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân, góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.