Phường Văn Hải phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng đô thị văn minh

(NTO) Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường cảnh quan xanh-sạch-đẹp…

Xác định công tác xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Hải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, thẩm định hộ nghèo khó khăn về nhà ở để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa kịp thời. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn phường vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 84 triệu đồng, đạt 110% chỉ tiêu thành phố giao. Từ số tiền vận động và được sự hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lập hồ sơ hướng dẫn xây mới 4 nhà Đại đoàn kết trị giá 140 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 70 triệu đồng cho hộ bà Đỗ Thị Nhỏ (khu phố 1), Nguyễn Thị Dư (khu phố 8); Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 70 triệu đồng cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Nở (khu phố 4) và ông Nguyễn Văn Hòa (khu phố 2). Triển khai công tác an sinh xã hội, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, phường vận động, trao tặng 802 suất quà trị giá 274 triệu đồng, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Trường TH Văn Hải 2 được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng
nhu cầu học tập cho học sinh địa phương. Ảnh: Thanh Long

Đi đôi với việc vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Hải cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng và phát huy “tình làng nghĩa xóm”. Ban công tác Mặt trận các khu phố vận động nhân dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp công sức, tiền bạc bê tông một số tuyến đường nội phường... Các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp được địa phương cụ thể hóa thành nội dung, tiêu chí trong xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Riêng với nội dung: “Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an phường Văn Hải tích cực tuyên truyền, phát động các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng chống ma túy, mại dâm”…, thành lập duy trì hiệu quả mô hình “Giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”. Qua tuyên truyền, nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân dần chuyển biến theo hướng tích cực, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh giảm đáng kể. Mô hình “Giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” thành lập từ năm 2013 đến nay đã và đang tiếp tục đảm nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục 66 thanh niên lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Trong quý I-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tham gia hòa giải thành 5/6 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phan Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Hải, cho biết: Qua khảo sát, năm 2018 toàn phường còn 25 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nỗ lực vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 đạt trên 85 triệu đồng, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố phấn đấu xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết (40 triệu đồng/nhà) cho các hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phấn đấu tạo điều kiện, giúp đỡ ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.