Lễ thông nước kỹ thuật từ Đập dâng Tân Mỹ về kênh Chomo phục vụ chống hạn

(NTO) Nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nước do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh, ngày 19-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tiến hành thông nước kỹ thuật từ Đập dâng và hệ thống kênh Tân Mỹ về kênh Chomo (xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn) để phục vụ công tác chống hạn của tỉnh. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là điểm tiếp nước đầu tiên nằm trong hợp phần cụm đập dâng kết cấu bê tông trọng lực có tổng chiều dài 325,5m; kênh chung dài 2,7 km, với lưu lượng 37,5 m3/giây; kênh chính kết cấu ống thép có chiều dài 29km, lưu lượng 6,5 m3/s. Với việc thông nước về kênh Chomo sẽ đảm bảo phục vụ tưới ổn định cho hơn 1.200 ha đất sản xuất khu vực xã Mỹ Sơn và 700ha khu tưới Tân Mỹ (huyện Ninh Sơn) từ kênh TM2, TM4; đồng thời, tạo nguồn tiếp nước cho các khu vực hồ Bà Râu và Sông Trâu (Thuận Bắc) và khu vực hồ Ông Kinh (Ninh Hải).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến lễ ký kết giám sát
thông nước kỹ thuật về kênh Chomo phục vụ chống hạn tại đập dâng Tân Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành chứng kiến nguồn nước đầu tiên
được xả tại đập dâng Tân Mỹ đưa về phục vụ cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu liên danh của dự án Đập dâng Tân Mỹ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thông nước kỹ thuật cho kênh Chomo có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong điều kiện Ninh Thuận đang xảy ra hạn hán cục bộ như hiện nay. Đồng chí mong muốn nhà thầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, quyết tâm triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra. Về phía tỉnh sẽ cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư trong các hạng mục tiếp theo để đảm bảo dự án hoàn thành và phát huy tối đa hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.