Khoảnh khắc và sự kiện 21-4

* Trong nước

- Ngày 21-4-1950: Thành lập Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam). 68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Hội Nhà báo Việt Nam luôn trung thành với mục đích, tôn chỉ ban đầu theo tinh thần chỉ đạo của Bác Hồ là tập hợp, đoàn kết rộng rãi các nhà báo, phục vụ sự nghiệp “kháng chiến và kiến quốc”. 

Hội luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt tiến trình cách mạng giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp thế giới... 

Cùng với thời gian, Hội đã trưởng thành về nhiều mặt. Từ 300 hội viên của Ðại hội I, đến nay cả nước có trên 22.000 hội viên hoạt động tại mọi loại hình báo chí ở trong nước và nước ngoài. 

- Ngày 21-4-1975: Chiến thắng Xuân Lộc. 

Trước năm 1975, Xuân Lộc, nay là huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai là địa bàn có tầm quan trọng về địa lý, quân sự. Đánh giá đúng tầm quan trọng của Xuân Lộc, Bộ Tư lệnh miền đã quyết định mở cuộc tiến công giải phóng Xuân Lộc. Sau 12 ngày đêm quyết tử, ngày 21-4-1975 toàn bộ thị xã Xuân Lộc và tỉnh Long khánh được giải phóng. 

Chiến thắng Xuân Lộc 1975 đã đập tan “cánh cửa thép” án ngữ cửa ngõ phía đông Sài Gòn, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch quanh Sài Gòn. Thắng lợi này đã tạo thế, tạo lực, để quân ta chuẩn bị một bước quan trọng cho giải phóng Sài Gòn-Gia Định, tiến tới thống nhất đất nước. 

- Ngày 21-4-2007: Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Đăk Mi 4. Công trình Thuỷ điện Đăk Mi 4 nằm trên sông Đăk Mi, thuộc xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). 

Ngày 10-5-2012, tổ máy cuối cùng - tổ máy số 4 chính thức hòa lưới điện quốc gia  và khánh thành nhà máy thủy điện  Đăk Mi 4, công suất 190 MW. 

Thuỷ điện Đăk Mi 4 đi vào hoạt động, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng điện lượng bình quân hằng năm là 752 triệu kWh. Đồng thời, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực, phát triển hạ tầng, đóng góp vào ngân sách địa phương và tạo diện mạo mới các cho huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

* Thế giới

- Ngày 21-4-1994: Hành tinh ngoài Hệ mặt trời lần đầu tiên được phát hiện. Nhà thiên văn học người Ba Lan Alexander Wolszczan thông báo tìm thấy hành tinh ngoài Hệ mặt trời hay còn gọi là ngoại hành tinh. 

Các ngoại hành tinh thuộc về một hệ hành tinh nhưng đi theo quĩ đạo của một ngôi sao, thay vì đi theo quỹ đạo của Mặt trời. 

Từ vài thế kỷ trước đó, sự tồn tại của hành tinh ngoài Hệ mặt trời chỉ là điều suy đoán. Nhiều nhà thiên văn học đoán là một số hành tinh tồn tại như vậy, nhưng không ai biết có bao nhiêu, và nó giống những hành tinh ở trong Hệ Mặt trời hay không. Từ năm 2002, cứ trung bình mỗi năm lại có hơn 20 ngoại hành tinh được khám phá. Hiện có ước tính ít nhất 10% ngôi sao giống Mặt trời có hành tinh. 

Những khám phá này có thể giải đáp được vấn đề những sinh vật có thể sống trên ngoại hành tinh hay không. 

- Ngày 21-4-2007: Tàu vũ trụ liên hợp TMA-9 (Souyz TMA-9) của Nga mang theo nhà tỉ phú người Hunggari gốc Mỹ Charles Simonyi (vị khách du dịch vũ trụ thứ 50) cùng nhà du hành vũ trụ người Nga Mikhail Tyurin và nhà du hành vũ trụ người Mỹ Miguel Lopez Alegria trở về Trái đất an toàn sau 3 giờ bay từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Hai nhà  du hành vũ trụ này là đội bay chính thứ 14 và đã làm việc hơn 215 ngày đêm trên trạm ISS.