Xuất phát chặng 19 Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30- năm 2018 từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Tp. Đà Lạt

(NTO) Đúng 7 giờ ngày 18-4, tại Quảng trường 16 Tháng 4, Giải đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 bắt đầu khởi tranh chặng đua thứ 19 từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) với lộ trình dài 123km. Đây là chặng đua hấp dẫn, mang tính quyết định các danh hiệu chung cuộc bởi 126 tay đua (thuộc 13 đội) phải bức phá và chinh phục nhiều khúc cua mạo hiểm của đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn.

Trước đó, tại chặng đua thứ 18 từ Tp. Nha Trang đi Tp. Phan Rang-Tháp Chàm dài 129km, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội VUS-TP. Hồ Chí Minh) xuất sắc vẫn giữ áo xanh với thời gian 3h11’30’’; hạng Nhì thuộc về tay đua Nguyễn Thành Tâm (đội Hạt ngọc trời An Giang) và hạng Ba thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp). Về đồng đội, đội Hạt ngọc trời An Giang đã vươn lên dẫn đầu, hạng Nhì thuộc về đội Dược Domesco và hạng Ba đội VUS-TP. Hồ Chí Minh.

Các tay đua chuẩn bị xuất phát chặng 19 từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Tp. Đà Lạt.

Giải đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề “Non sông liền một dải” diễn ra từ ngày 30-3 đến 30-4, gồm 30 chặng với tổng lộ trình dài 3.267 km, từ Lạng Sơn về đến Đất Mũi – Cà Mau, sau đó quay về TP. Hồ Chí Minh đúng vào ngày 30-4 lịch sử.