Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VI, năm 2017-2018

(NTO) Ngày 16-4, tại Sân vận động tỉnh diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VI, năm 2017-2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, năm 2017-2018; lãnh đạo Tổng cục TDTT, ngành TDTT các tỉnh Đông Nam Bộ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, cùng đông đảo Nhân dân.

Đại hội TDTT được tổ chức thường kỳ 4 năm một lần, nhằm khơi dậy tiềm năng TDTT của đông đảo nhân dân trong tỉnh, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT tăng cường sức khoẻ phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí, sức mạnh của các VĐV và Nhân dân trong việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VI được mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của hàng nghìn VĐV, HLV, trọng tài đại diện cho 7 huyện, thành phố và 4 đoàn: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; lực lượng vũ trang tỉnh và Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho đoàn thi đấu.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đoàn tham dự tại Đại hội.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp ngọn lửa truyền thống đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác, tỉnh thường xuyên chú trọng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT. Đồng thời đã có nhiều cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao. Đặc biệt, tỉnh huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để phát triển sự nghiệp TDTT. Chính vì thế, sự nghiệp TDTT của tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; nâng cao nguồn nhân lực xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI là sự kiện quan trọng của tỉnh. Đại hội không chỉ là dịp đánh giá việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của các huyện, thành phố, các ngành, địa phương, đơn vị mà còn là dịp để quảng bá truyền thống văn hóa, hình ảnh về mảnh đất và con người Ninh Thuận. Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn những VĐV có thành tích cao nhất, tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo các điều kiện và chỉ đạo tốt các nội dung thi đấu, đảm bảo cho các VĐV thi đấu an toàn, đạt kết quả cao; các VĐV thi đấu quyết tâm, trung thực dành kết quả cao nhất; các trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế, khách quan, vô tư, chính xác, công bằng trong đánh giá kết quả thi đấu, lựa chọn những VĐV có thành tích cao nhất để tiếp tục luyện tập và tham gia thi đấu cấp khu vực và quốc gia.

Các đoàn VĐV diễu hành qua lễ đài tại Đại hội.

Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa truyền thống được VĐV Ngô Châu Cường (đạt Huy chương Bạc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII) và 8 VĐV xuất sắc của tỉnh rước về trước lễ đài. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh hồi trống khai hội, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện nghi lễ tiếp lửa và thắp sáng Đài lửa Đại hội. Ngọn lửa thắp sáng trong 4 ngày thi đấu từ ngày 16-4 đến 19-4-2018. Trong khuôn khổ của Đại hội, các VĐV tranh tài ở 15 môn, trước ngày khai mạc các VĐV đã hoàn tất thi đấu 9 môn; trong các ngày diễn ra đại hội các VĐV sẽ thi đấu 6/15 môn còn lại (điền kinh, việt dã, kéo co, đẩy gậy) và 2 môn: bóng đá, bóng chuyền tranh bán kết và chung kết trong Chương trình Đại hội. Các nội dung thi đấu đều diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT và Sân vận động tỉnh.

Màn đồng diễn nghệ thuật  của diễn viên, học sinh trong tỉnh tại Lễ khai mạc đại hội.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội, với chủ đề: “Ninh Thuận Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển” gồm 3 chương: Ninh Thuận ngày mới; Khỏe để xây dựng quê hương, đất nước; Ninh Thuận tự hào đi lên. Chương trình với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, cùng lực lượng đoàn viên- thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh trên địa bàn tỉnh.