Tp. Phan Rang-Tháp Chàm Sôi nổi phong trào thể dục, thể thao quần chúng

(NTO) Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhiều người dân trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể lực và điều kiện sống để luyện tập… Qua đó, góp phần rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng phát triển.

Vào các buổi sáng sớm các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, Hội trường khu phố 7 (phường Phước Mỹ) lại trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nhạc phục vụ bài tập dưỡng sinh của các thành viên “Tổ dưỡng sinh” thuộc Chi hội Người cao tuổi. Với ưu điểm, tập dưỡng sinh có lợi cho hệ hô hấp, giúp hệ thần kinh hoạt động tốt hơn, làm giảm những triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng…, nên từ năm 2005 đến nay, dù phải đổi địa điểm luyện tập nhiều lần, song hoạt động của “Tổ dưỡng sinh” khu phố 7 vẫn được duy trì đều đặn. Bà Nguyễn Thị Tịnh, 71 tuổi, thành viên của “Tổ dưỡng sinh”, chia sẻ: Gần 13 năm qua, tôi luôn luyện tập bộ môn dưỡng sinh tại khu phố. Sau mỗi buổi tập, tôi thấy tinh thần thoải mái, ăn ngon, ngủ ngon hơn nên cũng phấn chấn và có thú vui lúc tuổi già. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phước Mỹ, cho biết: Ngoài “Tổ dưỡng sinh” ở khu phố 7, trên địa bàn phường còn có 2 “Tổ dưỡng sinh” thuộc Chi hội Người cao tuổi khu phố 10, khu phố 2 và 1 “Tổ dưỡng sinh” trực thuộc Hội Người cao tuổi phường với tổng số hơn 70 thành viên. Ngoài dưỡng sinh, vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối hằng ngày, nhiều cụ cao tuổi trên địa bàn phường còn rủ nhau đi bộ rèn luyện sức khỏe, duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thanh thiếu niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chơi bóng rỗ.

Ở Công viên 16 Tháng 4, bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ và Công viên Biển Bình Sơn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh... phong trào TDTT quần chúng cũng diễn ra sôi nổi vào sáng sớm và chiều tối hằng ngày, với các loại hình: bơi lội, đi bộ, bóng rổ, cầu lông, xà kép tập tay và ngực… thu hút đông đảo người dân thuộc các nhóm tuổi tham gia luyện tập. Chị Trịnh Thị Phượng, ở phường Đài Sơn, chia sẻ: Hầu như tối nào tôi cũng đi bộ 30 phút xung quanh Trung tâm Hoạt động Thanh-thiếu niên tỉnh, giúp lưu thông khí huyết, nâng cao sức khỏe, ngủ ngon và làm việc hiệu quả hơn.

Cùng với các hoạt động kể trên, hằng ngày, các sân cỏ nhân tạo trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng tràn ngập không khí sôi nổi, hào hứng qua các trận đấu bóng đá của những cầu thủ “nghiệp dư” thuộc mọi lứa tuổi, thành phần. Các câu lạc bộ (CLB) thẩm mỹ, thể hình, Aerobic, Yoga, võ thuật… do tư nhân, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức thu hút đông đảo người người trẻ tham gia luyện tập TDTT theo hướng bài bản. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết: Hiện tại, Trung tâm có hơn 15 CLB các loại; trong đó có 4 CLB TDTT quần chúng, gồm: Aerobic, Vôvinam, Karate-Do, Jin Pal Hapkido, tạo sân chơi bổ ích và liên tục cho hơn 120 thành viên thuộc địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Vào dịp hè hằng năm, dưới sự hướng dẫn của Trung tâm, các CLB còn tổ chức chiêu sinh, mở các lớp dạy võ thuật miễn phí, tạo sân bổ ích, giúp học sinh (HS) nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe.

Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, những năm gần đây, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, các cơ quan, đoàn thể, địa phương quan tâm, tổ chức tốt các giải thi đấu, giao lưu văn nghệ-thể thao nhân dịp kỷ niệm ngành, địa phương và những ngày lễ lớn của đất nước… Điển hình như dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, 26 năm Ngày tái lập tỉnh và 11 năm Ngày thành lập Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, UBND thành phố tiếp tục duy trì triển khai giải Việt dã truyền thống năm 2018 với đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, HS và nhân dân địa phương. Tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích HS rèn luyện TDTT, cùng với các hoạt động TDTT học đường, năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội khỏe Phù đổng HS phổ thông lần thứ 13, thu hút 926 vận động viên đến từ 40 trường Tiểu học và THCS tham gia tranh tài ở 6 nội dung thi đấu: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cờ vua, điền kinh và bắn nỏ. Trong tháng 3-2018, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với Trường Hội nhập quốc tế Ischool Ninh Thuận tổ chức giải bơi cho HS tiểu học lần thứ I thu hút 80 HS tham gia thi đấu. Việc tổ chức giải bơi là hoạt động thiết thực, không những tạo sân chơi lành mạnh, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao thể chất, đẩy mạnh phong trào TDTT trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, nâng cao nhận thức xã hội, phụ huynh, HS về công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em...

Tin rằng, với việc đa dạng hoá nội dung, hình thức luyện tập, thời gian tới, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm sẽ ngày càng phát triển, giúp cán bộ, nhân dân duy trì, nâng cao thể chất, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.