Asian Cup 2019: Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu ‘thủ tục’

HLV Par Hang-seo vừa lên danh sách sơ bộ triệu tập các cầu thủ vào Đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Đội tuyển Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Đây là trận đấu cuối cùng của bảng C vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Á 2019 (Asian Cup).

Trước đó, ở lượt trận thứ 5 vòng loại gặp Đội tuyển Afghanistan trên sân Mỹ Đình tối 14/11/2017, với kết quả 0-0, Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trực tiếp giành quyền vào chung kết Asian Cup trước 1 vòng đấu.

Tương tự, giành chiến thắng 1-0 khi gặp Đội tuyển Campuchia ở Phnom Penh, các cầu thủ Jordan cũng hoàn tất cuộc đua vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Sau 5 trận đã đấu, ở bảng C, Đội tuyển Jordan giữ ngôi đầu bảng với 11 điểm. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với 9 điểm. Hai đội yếu hơn là Campuchia và Afghanistan đã bị loại.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019. Nguồn: VFF

Cũng ở vòng loại thuộc bảng C, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Đội Việt Nam đã giành được trận hòa 0-0 khi gặp Đội tuyển Jordan tại TPHCM ngày 13/6/2017.

Trận đấu với Jordan tới đây là trận thứ 2 ông Par Hang-seo dẫn dắt Đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu kể từ khi ông đảm nhận nhiệm vụ HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và Đội tuyển U23.

Sau khi theo dõi 2 vòng đấu V.League mùa bóng 2018-2019, chiều 19/3, ông Park Hang-seo đã lên danh sách sơ bộ các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu làm khách tại Jordan vào ngày 27/3 tới.

Trong danh sách sơ bộ 23 cầu thủ đợt này, có tên rất nhiều cầu thủ của Đội tuyển U23 vừa giành chức Á quân U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua.

Đó là lớp trẻ nổi bật trong màu áo U23 như: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Trọng (Hà Nội FC), Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA)... Kế bên là những cầu thủ già dặn trên sân cỏ: Anh Đức (B.Bình Dương), Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Đặng Văn Lâm (thủ môn Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA)…

Mặc dù trận đấu tới đây chỉ mang tính thủ tục nhưng nếu giành chiến thắng, các học trò của ông Park Hang-seo sẽ giữ ngôi đầu bảng và đây cũng được xem là lợi thế ở vòng chung kết Asian Cup.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Jordan vào ngày 25/3.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE từ 5/1-1/2/2019 có 24 đội tham dự.

Trước loạt trận cuối cùng, đã có 20 đội giành được suất dự vòng chung kết, gồm: Iran, Hàn Quốc, Syria, Uzbekistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Qatar, Thái Lan, Iraq, UAE, Australia, Arabia Saudi, Bahrain, Turkmenistan, Jordan, Lebanon, Việt Nam, Ấn Độ, Palestine, Oman.

Bốn chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Kyrgyzstan/Myanmar (bảng A); Triều Tiên/Hong Kong, Trung Quốc; (bảng B) và Philippines/Yemen/Tajikistan (bảng F).

Nguồn www.chinhphu.vn