Cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa học tập và làm theo Bác Hồ

(NTO) Cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa (ảnh) là nữ đảng viên trẻ dân tộc Chăm nêu cao tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cô giáo Hòa luôn nỗ lực tự học, tự rèn, đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Tin học; đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm người cán bộ Đoàn Thanh niên của Trường THPT An Phước được đồng nghiệp, học sinh tin yêu, quý mến.

Đến thăm tiết dạy thực hành môn Tin học cho 43 học sinh, lớp 11T2, chúng tôi ghi nhận phong cách giảng dạy linh hoạt của cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa. Cô giáo tạo môi trường dạy và học gần gũi, thân thiện giữa giáo viên với học sinh. Cô hướng dẫn phương pháp giải bài tập, các em chủ động thực hành trên máy tính một cách thuần thục. Trao đổi với cô giáo trẻ, chúng tôi được biết gia đình cô chuyên nghề làm gốm truyền thống ở làng Chăm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ba mẹ dốc lòng nuôi dạy 3 chị em đều hoàn thành chương trình đại học, cao đẳng. Tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành Tin học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cô giáo Hòa được tiếp nhận về giảng dạy tại Trường THPT An Phước từ năm học 2011- 2012 đến nay. Cô chủ động học tập kinh nghiệm dạy học của các thầy, cô giáo lớn tuổi và tự nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô hình giáo dục mới. Các tiết dạy được cô Hòa chuẩn bị giáo án trực quan sinh động, tạo tâm lý hứng thú cho học sinh yêu thích môn Tin học. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2016-2017, cô giáo Hòa viết sáng kiến: “Nâng cao kết quả học tập môn Tin học lớp 10 thông qua việc sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong bài mạng máy tính” được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chất lượng.

Với vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT An Phước có trên 1.300 đoàn viên-thanh niên, cô giáo trẻ Hứa Nữ Đức Hòa trở thành nhân tố cốt cán trong công tác xây dựng Đoàn trường nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh. Phong cách dẫn chuyện linh hoạt, sôi nổi, cô giáo cán bộ Đoàn thu hút đoàn viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Ngày hội nói tiếng Anh; văn hóa ứng xử trong trường học; bảo đảm an toàn tham gia giao thông; sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật; tri ân thầy, cô giáo… Cô giáo tâm huyết dành thời gian viết kịch bản, huy động đội ngũ diễn viên, nhạc công tổ chức các chương trình ngoại khóa giúp các em tham gia hoạt động tập thể nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tháng 11- 2016, cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa vinh dự được kết nạp vào Đảng. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cô luôn nêu cao tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo cho học sinh noi theo”. Cô giáo trẻ Hứa Nữ Đức Hòa được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2017.

“Với tình cảm của thanh niên dân tộc Chăm, em kính yêu và tự giác học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Bác đã dành nhiều tình yêu thương cho đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Làm theo phong cách Bác Hồ, em đã không ngừng tự học nâng cao kiến thức đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác của người giáo viên trong tình hình mới. Em đang cùng các thầy cô giáo chuẩn bị tổ chức Hội thi Rung chuông vàng cho học sinh toàn trường vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018)” - Cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa chia sẻ.

Thầy giáo Trần Ngọc Hùng, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường THPT An Phước nhận xét: Cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa là nữ đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn trường tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cô giáo luôn đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh học tốt môn Tin học. Cô luôn nỗ lực sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó.