Bác Ái vận động học sinh trở lại trường học sau Tết

(NTO) Sau thời gian nghỉ Tết, ngày 26-2 học sinh trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại. Tại huyện miền núi Bác Ái là địa bàn còn nhiều khó khăn, tình trạng học sinh nghỉ học sau Tết thường diễn ra, chính vì vậy công tác vận động, tuyên truyền học sinh ra lớp đang được ngành Giáo dục cùng chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.

Nhằm chủ động trong việc vận động học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn cho các trường thực hiện nghiêm túc việc vận động, thông báo cho phụ huynh và học sinh nắm rõ thời gian học đầu năm. Mặt khác tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, kết hợp tặng quà tạo không khí vui vẻ thu hút học sinh đến trường.

Tại xã Phước Thắng, địa phương trong những năm trước thường có tình trạng học sinh nghỉ học cách nhật, bỏ học sau Tết khá phổ biến. Tuy nhiên, qua những ngày học đầu năm nay, toàn xã chỉ vắng 50 em, trong đó: cấp THCS vắng 26 em, cấp Tiểu học vắng 13 em và cấp Mầm non vắng 11 em. Nguyên nhân, do các em có học lực yếu, lười đi học và theo cha mẹ lên rẫy. Do vậy, các tổ vận động của địa phương tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở, thông báo trên loa phát thanh địa phương để học sinh, phụ huynh biết, sớm trở lại lớp học.

Học sinh Bác Ái tích cực đến trường sau kỳ nghỉ Tết.

Đồng chí Pinăng Phương, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết: Theo tập tục của đồng bào địa phương là cha mẹ ở đâu con cái phải theo ở đó. Mặt khác, tâm lý học sinh sau mỗi kỳ nghỉ Tết dài thường rất lười đến trường, chưa muốn đi học. Chính vì vậy, xã thường xuyên duy trì và chủ động thực hiện việc tuyên truyền, lập danh sách các trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học, nghỉ học để tập trung vận động. Chính quyền địa phương đã gắn công tác tuyên truyền với giải quyết các chế độ, chính sách cho học sinh, như hỗ trợ gạo, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em đến trường. Đối với số học sinh thuộc thôn Ha Lá Hạ, trước đây các em theo cha mẹ lên rẫy xa tại làng cũ cách nhà hơn 20 km đường rừng, nên có khoảng 30 em có nguy cơ bỏ học. Để tạo điều kiện cho các em tiếp tục theo học thuận lợi, huyện Bác Ái đã đưa các em về học tại Trường TH Phước Thành B, xã Phước Thành (cách nhà 4 km), cho các em ở lại học bán trú.

Tại xã Phước Bình là xã miền núi xa nhất của tỉnh, nếu như trước đây tình trạng học sinh nghỉ học sau Tết khá phổ biến, nhưng năm nay do chính quyền địa phương cùng giáo viên đã tích cực vận động phụ huynh, học sinh; có thông báo cụ thể thời gian học từ sớm để các hộ dân biết chủ động đưa con em tới trường. Địa phương cũng quan tâm phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các trưởng thôn cùng vận động, nhắc nhở các trường hợp con em chưa đi học, nên tỷ lệ học sinh đến trường trong những ngày đầu năm mới trên địa bàn xã Phước Bình đều đạt trên 90%.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái, đến thời điểm này tổng số học sinh ra lớp toàn huyện đạt 87,3%, cao hơn nhiều so với các năm trước. Do năm nay, các trường và địa phương đã chủ động trong công tác vận động, tuyên truyền đối học sinh và phụ huynh trên toàn địa bàn. Vào dịp cuối năm, các trường tổ chức các chương trình vui chơi, phát phiếu nhận quà sau Tết, nên ngay từ đầu năm, các em phấn khởi tới trường nhận quà và tham gia các sinh hoạt vui chơi, học tập cùng bạn bè.

Ông Đặng Ngọc Hải, Phó phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái cho biết: Đối với một số trường thuộc khối THCS, trước đây có tình trạng bỏ học đi tìm việc làm, nhưng năm nay các trường và địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động nên học sinh, phụ huynh hiểu được ý nghĩa của việc học, từ đó đã giảm đáng kể tình trạng bỏ học sau Tết. Hiện các trường cấp THCS đều có tỷ lệ học sinh ra lớp cao với gần 80%. Đối với cấp tiểu học, đạt tỷ lệ học sinh ra lớp trên 90%. Trong đó, có 5 trường có tỷ lệ trên 95% như: các Trường TH Phước Bình, Trường TH Phước Thắng, Trường TH Phước Đại. Trong thời gian tới để tiếp tục vận động và duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có hướng dẫn cụ thể đối với các trường, tiếp tục phối hợp vận động các trường hợp học sinh chưa ra lớp. Mặt khác, tổ chức các hoạt động ngoại khóa vui vẻ để thu hút các em tới lớp chuyên cần. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã làm việc và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã làm công tác vận động, tuyên truyền trên hệ thống loa tuyền thanh vào mỗi ngày để nhắc nhở các em đến trường sớm, không ảnh hưởng tới chất lượng học tập. với những nỗ lực của ngành Giáo dục và các địa phương những ngày tới, các em học sinh huyện Bác Ái sẽ đi học đẩy đủ, đảm bảo ổn định việc dạy và học sau Tết.