Bí thư Chi bộ thôn làm theo gương Bác

(NTO) Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Phước Khánh, anh vận động xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân. Nêu gương người đứng đầu cấp ủy ở địa bàn khu dân cư, anh Sinh tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ninh Phước giới thiệu anh Tô Văn Sinh (ảnh) là điển hình tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” của Đảng bộ xã Phước Thuận. Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Phước Khánh, anh vận động xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân. Nêu gương người đứng đầu cấp ủy ở địa bàn khu dân cư, anh Sinh tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Gặp lại anh Tô Văn Sinh trong dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, anh chia sẻ niềm vui: “Làm ăn mùa màng thắng lợi, nhân dân thôn Phước Khánh đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm... Bà con rất phấn khởi vì trong năm 2017 vừa qua, cấp ủy chi bộ và Ban Quản lý thôn đã thực hiện bê tông nhiều tuyến đường giao thông nội thôn kết hợp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tạo nên diện mạo nông thôn mới sáng- xanh- sạch- đẹp. Lực lượng thanh niên xung kích tăng cường công tác tuần tra bảo đảm an ninh- trật tự thôn xóm. Sau những ngày đón tết cổ truyền dân tộc, bà con tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ đông- xuân sinh trưởng tốt”. 

Trao đổi với anh Tô Văn Sinh, chúng tôi được biết toàn thôn Phước Khánh hiện có 677 hộ, với trên 3.300 nhân khẩu. Đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập từ 56 ha nho, 33 ha ruộng 3 vụ lúa kết hợp mô hình nuôi dê, cừu vỗ béo và nghề làm bánh hỏi, bánh tráng truyền thống. Anh Sinh chủ động định hướng cấp ủy chi bộ lãnh đạo hệ thống chính trị trong thôn tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng hiệu quả quy trình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác cây lúa và trồng nho an toàn theo chương trình cánh đồng nho tập trung 100 ha, gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn của xã Phước Thuận. Đời sống nhân dân ngày càng phát triển no ấm với 55% số hộ thuộc diện khá giàu, tích cực góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc. Mùa mưa năm 2017, trên địa bàn thôn còn nhiều tuyến đường ngập nước gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp gồm 15 đảng viên thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo bê tông hóa giao thông khu dân cư đến năm 2020 với chiều dài khoảng 1,5 km. Cán bộ, đảng viên vận động các gia đình khá giả làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền nhân dân đồng thuận đóng góp 65 triệu đồng bê tông xi măng hai tuyến đường ở tổ dân cư 22 và 24 với chiều dài 377 m, nâng các tuyến đường được bê tông trong thôn lên 2 km. Ban Quản lý thôn thuê máy trộn và mua vật liệu, bà con tự thi công công trình tiết kiệm chi phí thuê lao động. Đồng thời huy động nhân dân đóng góp công sức vận chuyển 250 khối đất sỏi “cứng hóa” tuyến giao thông nội đồng từ Gò Triện đến Láng Ngựa dài 2 km đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản của nông dân. Cán bộ, nhân dân thôn Phước Khánh và cá nhân anh Tô Văn Sinh được Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2017.

“Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn nêu gương vai trò người đứng đầu cấp ủy chi bộ; nói đi đôi với làm, gần gũi gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Thấy việc gì có lợi cho dân, bản thân tôi hết sức làm để phục tốt nhu cầu đời sống nhân dân. Trong thời gian tới, tôi cùng cấp ủy chi bộ thôn tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở khu dân cư, huy động nguồn lực nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới”-anh Tô Văn Sinh chia sẻ.