Đón Giao thừa vui tươi, đầy ý nghĩa

(NTO) Hòa cùng không khí vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, trước thềm Xuân mới Mậu Tuất 2018, khắp nơi trong tỉnh diễn ra nhiều hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”. Phóng viên Báo Ninh Thuận kịp thời phản ánh không khí đón Giao thừa của nhân dân tỉnh nhà.

► Tp. Phan Rang-Tháp Chàm:

Đêm 30 Tết (15-2), không khí đón Giao thừa ở các địa phương trong tỉnh diễn ra thật náo nhiệt. Đặc biệt, tại Quảng trường 16 Tháng 4, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Đón giao thừa – Mừng tân niên Mậu Tuất 2018” được dàn dựng công phu, hoành tráng với nhiều nội dung đặc sắc, đầy ý nghĩa đã đem lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu năm mới. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bính, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa. Ảnh: VM

Người dân xem Văn nghệ "Mừng Đảng-Mừng Xuân" tại đường 16 Tháng 4. Ảnh: VM

So với mọi năm, Tết năm nay các tuyến đường của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện, thị trấn trong tỉnh được trang hoàng rực rỡ. Tại Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, mới 18 giờ, đường phố đã lộng lẫy ánh đèn màu, hàng ngàn người dân nội thành và các huyện lân cận nô nức đỗ về khu vực Quảng trường 16 Tháng 4 để thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham quan vườn hoa Xuân Mậu Tuất 2018 và chờ xem màn bắn pháo hoa chào năm mới. Anh Nguyễn Văn Hùng ở Ninh Hải chia sẻ: Năm nay gia đình mình đổi cảm giác đón giao thừa và xem bắn pháo hoa cùng mọi người ở bên ngoài. Vì thế, từ 17 giờ chiều đã có mặt ở Phan Rang- Tháp Chàm để dạo Vườn hoa, chụp ảnh lưu niệm. Mình thấy, đường phố về đêm đẹp quá, nhất là giờ khắc thiêng liêng đêm giao thừa, bầu trời quê hương càng đẹp hơn bởi màn bắn pháo hoa và ánh đèn tỏa ra từ đường 16 Tháng 4. Mong rằng bước sang năm mới 2018, bộ mặt quê hương và đời sống người dân tiếp tục có sự khởi sắc hơn.

Quang cảnh Nhà Bảo tàng ở đường 16 Tháng 4. Ảnh: Văn Thanh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, du khách và bà con xa quê hương về vui xuân tại quê nhà trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 25 tháng Chạp tỉnh ta đã tổ chức lắp đặt Vườn hoa Xuân tại khu vực Nhà bảo tàng với chủ đề "Ninh Thuận Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập và Phát triển". Điểm nhấn của Vườn hoa Xuân năm nay chính là chuỗi liên kết "Quá khứ - hiện tại và tương lai", với mong muốn chuyển tải những thông điệp, hình ảnh, sắc màu văn hóa về một Ninh Thuận đang phát triển các thế mạnh công nghiệp, năng lượng sạch, nông nghiệp, những sản phẩm đặc thù, tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, du lịch và văn hóa của tỉnh. Ngoài ra, Vườn hoa Xuân còn được trang trí nhiều loài hoa với những màu sắc tươi đẹp, lạ mắt, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân trong tỉnh và du khách trong dịp Tết đến, Xuân về. Từ khi khai mạc Vườn hoa Xuân đến nay, nhất là đêm Giao thừa, người dân thành phố nói riêng, du khu khách và nhân dân trong tỉnh nói chung đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm rất đông.

Đông đảo người dân tham quan Vườn hoa Xuân Mậu Tuất 2018 tại Quảng trường 16 Tháng 4. Ảnh: VM
 
 
Người dân tham quan tiểu cảnh Đề Phô - Tháp Chàm. Ảnh: VM

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào thời điểm chuẩn bị đón Giao thừa, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh cũng đông vui hơn những năm trước. Bên cạnh những người dân trong tỉnh rộn rã trên đường phố, còn có rất nhiều những vị khách du lịch trong và ngoài nước đến đón tết ở Ninh Thuận. Họ cùng tới và cùng háo hức đón thời khắc Giao thừa. Dọc các tuyến đường chính như: Đường 16 Tháng 4, Thống Nhất, Ngô Gia Tự, 21 Tháng 8…, đèn màu lung linh làm nên màu sắc mùa xuân rực rỡ.

Gian hàng Thư pháp phục vụ người dân. Ảnh: VM

Tại Quảng trường 16 Tháng 4, sau phần chiếu phim, biểu diễn trống Hội và múa lân, chương trình văn nghệ chào đón năm mới với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc diễn ra trong không khí nô nức, tưng bừng chào đón năm mới với các ca khúc như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Thì thầm mùa Xuân, Câu chuyện đầu năm, Chào xuân mới…, đã làm cho đêm đón Giao thừa càng náo nhiệt hơn.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới Mậu Tuất. Ảnh: Văn Thanh

Kết thúc chương trình ca nhạc là màn bắn pháo hoa chào đón thời khắc Giao thừa rực sáng, lung linh muôn màu. Từng chùm pháo hoa đủ sắc màu bung tỏa như muôn đóa hoa mừng Đảng thêm một tuổi mới, mừng đất nước bước sang mùa xuân mới. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy bằng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim.

Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa năm 2018 tại Quảng trường 16 Tháng 4. Ảnh: VM

Để nhân dân đón Giao thừa an toàn, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh cũng được tăng cường tại các điểm bắn pháo hoa, văn nghệ, những tuyến đường trung tâm và tổ chức trực 24/24h, do đó tình trạng đua xe, gây rối an ninh trật tự không diễn ra. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để nhân dân vui Xuân, đón Tết, tỉnh ta đã chuẩn bị nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt, trong đêm Giao thừa ngoài việc thưởng thức, du ngoạn Vườn hoa Xuân, xem văn nghệ, tỉnh ta còn tổ chức bắn pháo hoa cho người dân thưởng thức. Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, cùng với sự đồng tình ủng hộ cao của người dân, nên chương trình đón Giao thừa năm nay diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau những thời khắc xem bắn pháo hoa, mọi người đổ ra các tuyến phố, nẻo đường để tìm cho mình những cành lộc đầu Xuân, cầu chúc nhau một năm mới sức khỏe, an bình và thành công.

► Thuận Nam:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, không khí ngày cuối năm ở huyện Thuận Nam trong thời khắc đón giao thừa của người dân hết sức nhộn nhịp.

Dọc các trục đường chính từ các xã vùng biển Cà Ná, Phước Diêm… đến xã miền núi Nhị Hà, Phước Hà, không khí chào đón giao thừa của người dân trên địa bàn huyện trở nên tất bật, rộn ràng. Có mặt tại xã vùng cao Phước Hà, trong tiết trời se se lạnh của buổi chiều 30 Tết, cảm nhận đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được chính là thôn xóm được vệ sinh sạch sẽ, các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, phiên chợ ngày Tết cũng đông đúc hơn, niềm vui đón xuân mới lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà nơi đây.

Bà con xã Phước Hà nấu bánh tét, chuẩn bị đón giao thừa.
 
 
Người dân huyện Thuận Nam trang trí lại cành mai chuẩn bị đón giao thừa.

Chị Bà Râu Thị Đô, ở thôn Rồ Ôn chia sẻ: Ngay từ sáng sớm, nhà mình tranh thủ ra chợ mua ít thức ăn chuẩn bị đón Tết, gia đình cũng làm sẵn vài ché rượu cần và nấu bánh tét cùng người thân sum vầy đón giao thừa, mong ước năm mới mùa màng tươi tốt, làm ăn khấm khá…Đón xuân mới năm nay, huyện Thuận Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo bà con địa phương đến chung vui. Các xã trên địa bàn đều bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Thuận Bắc:

Chiều 30 Tết, trên khắp con đường huyện Thuận Bắc, dòng người tấp nập qua lại, khu chợ xã Lợi Hải vẫn nhộn nhịp người mua, kẻ bán, nhiều người tranh thủ lựa chọn những chậu hoa, chậu quất để chưng trong những ngày Tết. Những khúc hát chào đón mùa xuân, giao thừa vang lên từ những ngôi nhà hai bên đường thuộc trung tâm huyện khiến không khí càng thêm rộn ràng.

Cổng chào huyện Thuận Bắc được trang trí cờ hoa rực rỡ

Huyện Thuận Bắc tổ chức nấu bánh tét, tặng cho người dân đón Tết cổ truyền.

Trước đó, để người dân vui Tết, từ ngày 28 -30 Tết, huyện Thuận Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cho bà con như: Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số, gói bánh tét, biểu diễn văn nghệ. … thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong những ngày Tết. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong chiều 30 Tết, các khu vui chơi trẻ em đều đông đúc. Hòa chung không khí đón Giao thừa, ông Trương Tấn Lâm, thôn Ấn Đạt (xã Lợi Hải) chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi cùng nhau ở nhà xem Táo quân, sum họp, quay quần bên cành mai được trang trí đẹp mắt, chia sẻ cho nhau những câu chuyện trong cuộc sống, vừa an toàn, vui tươi lại đầm ấm”. Với những bạn trẻ, những ai yêu thích sự sôi động, nhộn nhịp sau bữa cơm chiều cùng gia đình, họ cùng nhau vào Tp. Phan Rang-Tháp Chàm để xem văn nghệ, xem bắn pháo hoa đón năm mới… Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường rực rỡ, dòng người hòa cùng nhau trên Quốc lộ 1A đổ về Tp. Phan Rang-Tháp Chàm để chào đón khoảnh khắc giao thừa.

 ► Ninh Sơn:

Với thời tiết khá ấm áp trong đêm giao thừa nên nhiều người đã không bỏ lỡ cơ hội du Xuân để cảm nhận không khí đón chào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Từ những ngả đường rợp cờ Tổ quốc, đèn, hoa, dòng người tất bật mua sắm Tết…đã tạo nên bức tranh Xuân muôn sắc màu, qua đó càng làm cho không khí đêm Giao thừa thêm sôi động.

Các đoàn kỳ lân biểu diễn càng làm không khí đêm giao thừa thêm rộn ràng.

Tại trung tâm huyện Ninh Sơn, từ khoảng 18 giờ chiều, đông đảo người dân tập trung tại vườn hoa Xuân Anh Dũng và Công viên 3 Tháng 4 để mua sắm, ngắm chợ hoa Tết, chụp ảnh, đồng thời, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ “Chào Xuân Mậu Tuất 2018” tổ chức tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện. Hòa cùng không khí vui mừng đêm Giao thừa với mọi người, chị Đỗ Thị Ánh, Khu phố 3, thị trấn Tân Sơn chia sẻ: Theo thông lệ hằng năm, sau khi chuẩn bị mâm cơm chiều 30 Tết, gia đình tôi luôn dành ít thời gian để dẫn các con đi xem văn nghệ, ngắm chợ hoa Tết để các con cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền và mong đợi những điều may mắn và thuận đến với mình.

Văn nghệ “Chào Xuân Mậu Tuất 2018” phục vụ Nhân dân.

Đêm giao thừa tại các xã xa trung tâm huyện như Ma Nới, Hòa Sơn, Mỹ Sơn, Lâm Sơn cũng bừng sáng lung linh bởi các ngôi nhà, ngõ xóm được trang hoàng đèn nhấp nháy, cờ Tổ quốc treo rợp các ngõ xóm. Khắp nơi vang lên tiếng trống rộn ràng từ các đoàn kỳ lân địa phương càng làm cho các ngõ xóm thêm náo nức và vui tươi. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện Ninh Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và có mặt tại hầu hết các điểm vui chơi, trục đường giao thông chính nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông để nhân dân vui Tết, đón Xuân đầm ấm và an toàn.

Ninh Phước:

Hòa chung không khí đón giao thừa với các địa phương trong tỉnh, người dân huyện Ninh Phước cũng nô nức chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Nhằm tạo không khí phấn khởi, tưng bừng để nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền,trên các tuyến đường trung tâm huyện, rực rỡ cờ hoa, chào mừng năm mới. UBND huyện Ninh Phước đã tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” phục vụ nhân dân địa phương. Qua các hoạt động văn nghệ động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời,tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho các cá nhân, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn và tổ chức chu đáo lễ viếng, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện.

Đường vào Trung tâm huyện Ninh Phước được trang hoàng rực rỡ đón chào Xuân mới. Ảnh Kim Thanh.

Ngày cuối năm, nhiều gia đình bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị mâm cỗ cúng Tất niên, sau đó làm mâm cỗ cúng Giao thừa với hy vọng tiễn năm cũ, đón năm mới với nhiều niềmvui,hạnh phúc và thành công.Những câu chuyện vui được hàn huyên trong buổi chiều cuối năm thật rôm rả. Trong không khí gia đình ấm cúng, ông Phạm Mận, xã Phước Thuận chia sẻ: Năm nay, thời tiết thuận lợi bà con trồng gì cũng được mùa, được giá, cuộc sống ngày càng ổn định. Các thành viên trong gia đình đã sửa soạn làm lễ cúng giao thừa, mong ước một năm mới may mắn, thành công và tràn đầy hạnh phúc. Trong thời khắc giao hòa đất trời, nhiều người dân trong huyện đổ về Tp. Phan Rang- Tháp Chàm thưởng ngoạn Vườn hoa xuân,xem Chương trình Nghệ thuật Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và xem bắn pháo hoa trong niềm hân hoan. Để đảm bảo cho người dân vui Tết an lành, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều bố trí lực lượng Công an bảovệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết tươi vui, đầm ấm và an lành.

► Ninh Hải:

Hòa cùng không khí đón Tết Mậu Tuất 2018, tối ngày 30 Tết, đông đảo người dân Ninh Hải, nhất là các bạn trẻ đổ xô ra đường vui đón xuân mới đêm giao thừa. Từ 19 giờ, trên các tuyến đường về trung tâm huyện dòng xe nối đuôi nhau. Đường phố được trang hoàng cờ hoa, đèn điện sáng rực rỡ.

Đường phố Ninh Hải rực rỡ đêm giao thừa.
 
 
Chương trình văn nghệ Mừng Đảng- Mừng Xuân tại Trung tâm Văn hóa huyện Ninh Hải.

Tại Trung tâm Văn hóa huyện, chương trình văn nghệ Mừng Đảng- Mừng Xuân rộn ràng, sôi động thu hút nhiều người dân tề tựu về xem. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, khu phố Khánh Tân, thị trấn Khánh Hải chia sẻ: Năm nay, thời tiết vào Tết Nguyên đán rất tuyệt vời nên chị rủ bạn bè rủ ra đường ngắm phố phường, thưởng thức các chương trình văn nghệ chào xuân và cùng chờ đợi phút giây chuyển giao năm cũ và năm mới để gửi đến nhau lời chúc sung túc, bình an nhân dịp đầu năm mới. Để nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình an, Công an huyện Ninh Hải bố trí nhiều điểm chốt chặn và tăng cường lực lượng tuần tra trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.