Trường TH Phước Khánh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Trường TH Phước Khánh (Phước Thuận, Ninh Phước) là tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chi bộ lãnh đạo Ban giám hiệu và các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên đoàn kết thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

Trường TH Phước Khánh là một trong những cơ sở giáo dục có môi trường xanh, sạch, đẹp của huyện Ninh Phước. Trong khuôn viên trường là những tiểu cảnh xanh do đội viên các chi đội đảm nhận trồng, chăm sóc. Dọc lối đi vào phòng học là hệ thống bảng tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của giáo viên, học sinh: “Chất lượng là danh dự của nhà trường. Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp thân thiện. Không có học sinh yếu, chỉ có học sinh chưa chăm”. Trong các phòng học trình bày nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuyên mục: Chúng em kể chuyện Bác Hồ, Lời dạy của Bác Hồ, hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam, 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng…

Giáo viên dạy giỏi Võ Thị Kim Lài tích cực thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chăm lo nâng cao chất lượng dạy học.

Cô giáo Phạm Thị Mai Chi, Hiệu trưởng nhà trường, Bí thư Chi bộ Trường TH Phước Khánh cho biết, nhà trường hiện có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho 211 học sinh, với 9 lớp. Các em được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục trường học mới (VNEN). Nhà trường hiện có 14 đảng viên được chi bộ phân công đảm nhận các chức danh chủ chốt trong hội đồng sư phạm trường. Đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu học tập, quán triệt, triển khai đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác chuyên môn của mỗi cá nhân. Các thầy, cô giáo đăng ký và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ cụ thể như: Đổi mới phương pháp dạy học, phụ đạo học sinh học yếu... Cấp ủy chi bộ tổ chức kiểm tra, nhận xét nội dung đăng ký làm theo Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn rút kinh nghiệm đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị trở thành hoạt động tự giác, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhà trường. Các đảng viên, giáo viên: Võ Thị Kim Lài, Trần Thị Kim Thanh, Bùi Thị Hoa, Phạm Thị Hường, Trần Thị Diễm Trang… là những cá nhân tiêu biểu tự giác thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng dạy học.

Từ năm 2008 đến nay, Chi bộ Trường TH Phước Khánh liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Chi bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2008- 2012). Trong 4 năm học gần đây, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể Lao động Xuất sắc. Chi bộ Trường TH Phước Khánh vừa được Huyện ủy Ninh Phước tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thuận nhận xét: Chi bộ Trường TH Phước Khánh triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm theo cụ thể, thiết thực, cán bộ, đảng viên, giáo viên đã đoàn kết chung tay xây dựng nhà trường trở thành đơn vị giáo dục vững mạnh toàn diện. Kết quả hoạt động của Hội đồng sư phạm nhà trường đã góp phần cùng toàn xã đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển toàn diện.