Ngôi trường xứng danh mang tên Anh hùng Liệt sĩ Trương Văn Ly

(NTO) Trường THCS Trương Văn Ly là đơn vị điển hình tiêu biểu trong phong trào thi dua dạy tốt- học tốt của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thuận Nam được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016- 2017. Nhà trường huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở khang trang đáp ứng nhu cầu học tập cho con em ngư dân hai xã Phước Diêm và Cà Ná. Các em học sinh làng biển trang phục xinh đẹp đến trường trong không khí vui tươi đón mùa xuân mới Mậu Tuất- 2018.

Ấn tượng của chúng tôi khi đến Trường THCS Trương Văn Ly là cơ sở giáo dục khang trang tọa lạc bên bờ biển xã Phước Diêm, sân trường rợp mát bóng cây xanh. Các thầy cô giáo lên lớp nghiêm túc, học sinh chăm chỉ học tập nền nếp. Nhà trường được ngành GD&ĐT đầu tư xây dựng mới 6 phòng học 3 tầng lầu và 2 phòng công vụ giáo viên. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tính đến nay, nhà trường có 21 phòng học và phòng chức năng, tổng diện tích sử dụng trên 1.500 m2. Nhà trường lắp đặt thiết bị máy tính, máy in, máy photocopy phục vụ tốt công tác giáo vụ và giảng dạy tin học căn bản cho học sinh. Thầy cô giáo ứng dụng hiệu quả CNTT với các phần mềm chuyên dụng vào công tác quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng hoàn thiện mô hình trường học điện tử.

Cô giáo Nguyễn Thị Mộng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Ly cho biết chi bộ nhà trường hiện có 13 đảng viên tập trung lãnh đạo nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục cho học sinh. Từ đầu năm học 2017- 2018 đến nay, Hội đồng sư phạm tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020” do Bộ GD&ĐT phát động gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Giáo viên Trường THCS Trương Văn Ly tận tâm chăm lo giảng dạy học sinh.

Toàn trường hiện có 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận giảng dạy 1.063 học sinh, biên chế 28 lớp. Trong đó, khối lớp 6 có 335 học sinh, khối lớp 7 có 286 học sinh, khối lớp 8 có 276 học sinh, khối lớp 9 có 166 học sinh. Hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao việc dạy và học tích hợp các bộ môn bậc THCS. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh chăm lo xây dựng môi trường giáo dục thân thiện bảo đảm trường lớp xanh- sạch- đẹp; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh kết hợp với các hoạt động ngoại khoá vui tươi, lành mạnh; chăm sóc các di tích lịch sử cách mạng, văn hoá truyền thống địa phương. Đội ngũ giáo viên gần gũi yêu thương tạo mối quan hệ thân thiện với phụ huynh và học sinh. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được giáo viên và học sinh chung tay giúp đỡ động viên các em yên tâm học tập. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhà trường tặng 13 phần quà trị giá 1,3 triệu đồng giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện đón tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi. Riêng em Nguyễn Thanh Ven, học sinh lớp 6.7 hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn được nhà trường trao tặng 1 triệu đồng.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo viên sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học trực quan giúp học sinh tiếp thu tốt nội dung bài giảng. Phân loại khả năng học tập, phân nhóm phụ đạo củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém nắm vững chương trình sách giáo khoa. Giáo viên bảo đảm giải quyết bài tập các môn học tại lớp giúp cho học sinh nắm vững lý thuyết và phương pháp giải bài tập từ dễ tới khó. Tính đến cuối học kỳ I, nhà trường có 1.039 học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, chiếm 97,8% học sinh toàn trường; 482 học sinh xếp loại học tập khá giỏi, chiếm 45,4%, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học. Mục tiêu của Hội đồng sư phạm phấn đấu đến cuối năm học 2017- 2018, có 97% học sinh được lên lớp, 100 % học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào 10 THPT đạt 95%, học sinh khá giỏi đạt 55%; tập thể giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc...

Tính đến mùa xuân Mậu Tuất 2018, Trường THCS Trương Văn Ly có lịch sử hơn 40 năm thành lập và phát triển. Đội ngũ thầy cô giáo gắn bó với vùng biển hai xã Phước Diêm, Cà Ná đào tạo hàng ngàn học sinh. Trong đó có nhiều em trở thành cán bộ chủ chốt ở cơ sở và tiếp tục học lên cao đẳng, đại học góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập. Hội đồng sư phạm tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển trường lớp theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho địa phương. Chi bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực của mái trường vinh dự mang tên Anh hùng Liệt sĩ Trương Văn Ly, người con ưu tú của quê hương Phước Diêm anh hùng.