Nhật Bản và Trung Quốc thúc đẩy giao lưu để cải thiện quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Ủy ban giao lưu nghị viện Nhật – Trung ngày 23-1 đã tổ chức hội nghị tại Tokyo và thống nhất nhận thức tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhằm cải thiện quan hệ song phương, dù còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Nhật Bản Keiji Furuya (Kê-i-gi Phư-rư-y-a), trưởng đoàn Nhật Bản cho biết quan hệ Nhật – Trung đang được cải thiện bằng nỗ lực của cả hai phía, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin giữa các chính trị gia để thúc đẩy quan hệ này ổn định hướng tới tương lai. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trần Trúc, trưởng đoàn Trung Quốc, thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy giao lưu, đồng thời cho biết “trật tự thế giới đang thay đổi, quan hệ ổn định Nhật – Trung sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, trong đó có hai quốc gia”.

Bên cạnh các vấn đề thống nhất thúc đẩy giao lưu, quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan tới quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản đang quản lý và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã đề cập vấn đề này.

Cuộc họp Ủy ban giao lưu nghị viện Nhật – Trung diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang hướng tới cải thiện quan hệ chuẩn bị cho các chuyến thăm lẫn nhau ở cấp thượng đỉnh. Ngoài ra, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang hướng tới việc nối lại cuộc họp thượng đỉnh ba bên vốn bị gián đoạn kể từ năm 2016.