Hội Nông dân xã Phước Kháng: Tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

(NTO) Hội Nông dân xã Phước Kháng (Thuận Bắc) vừa tổ chức điểm Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân xã Phước Kháng đã vận động hội viên, nông dân địa phương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học-kỹ thuật và nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Toàn xã có 255 hội viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 2164 hộ được công nhận “Gia đình nông dân văn hóa”. Đã vận động hội viên, nông dân địa phương hiến gần 5.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ 2.880 m rào và đóng góp 3.240 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân địa phương thi đua lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả như tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác liên kết… Phấn đấu hàng năm có từ 85-90% hội viên đăng ký “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, 90-95% hội viên đăng ký “Gia đình nông dân văn hóa”. Hằng năm, mỗi chi hội giúp đỡ từ 2-3 gia đình hội viên nông dân thoát nghèo.