Ám áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

(NTO) Năm 2017, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết (ĐĐK) cho hộ nghèo đã được Mặt trận các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, giúp nhiều hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Từ sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ gia đình anh Kiều Ngọc Có, thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà với diện tích 90 m2. Anh Có là hộ nghèo tại địa phương, có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ đi làm giúp việc, còn anh làm thợ hồ xây dựng, vất vả, nhọc nhằn quanh năm cũng chỉ mong lo được cho 2 con ăn học chứ chưa nói gì tới chuyện xây nhà. Giờ đây được sống trong căn nhà khang trang là niềm mơ ước từ lâu đối với gia đình anh. Anh Có chia sẻ: Trước đây, cả nhà phải sống trong căn nhà lợp tôn chật chội, không đủ che nắng, che mưa. Giờ được ở trong căn nhà mới thực sự rất vui và hạnh phúc. Có nhà ở khang trang, hai vợ chồng sẽ cố gắng làm việc để lo đời sống kinh tế gia đình, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình anh Châu Duy Công chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng chung niềm vui đó, gia đình anh Châu Duy Công ở cùng thôn cũng hết sức phấn khởi khi sắp được chuyển về ở trong căn nhà mới đang được xây dựng. Nhà nghèo, 2 vợ chồng đi làm thuê để nuôi 4 người con. Ngôi nhà cũ đã xập xệ, xuống cấp trầm trọng nhưng không có tiền để sửa chữa, xây dựng. Từ nguồn vốn hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 35 triệu đồng, cộng với tiền vay mượn thêm, đầu tháng 11-2017, anh đã khởi công xây dựng căn nhà ĐĐK và đến nay chuẩn bị hoàn thành. Anh Công tâm sự: Nếu không có sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các nhà hảo tâm và người thân, hàng xóm thì có lẽ là gia đình tôi không bao giờ xây được nhà. Đây là sự ủng hộ rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó tạo động lực để vợ chồng tôi cùng phấn đấu, cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống.

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ĐĐK, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều phát động kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời, hướng dẫn các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp. Trong năm 2017, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 67 căn nhà ĐĐK với kinh phí 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận còn vận động nhiều đơn vị trực tiếp xây dựng 75 căn nhà ĐĐK cho người nghèo. Trong quá trình vận động, có nhiều đơn vị thường xuyên và nhiệt tình tham gia như: Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và một số đơn vị trong tỉnh. Để các đối tượng được hưởng sự giúp đỡ một cách chính xác, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể. Hàng năm, Ban chỉ đạo Quỹ “Vì người nghèo” đều tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, lên kế hoạch bàn biện pháp thực hiện; đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân có tinh thần quyên góp ủng hộ tích cực. Chính vì vậy, nhiều năm qua, phong trào xây nhà ĐĐK đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.

Đồng chí Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Xây dựng nhà ĐĐK là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, là sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, không những giúp người nghèo có được ngôi nhà mới, để họ an cư, mà còn tạo được niềm vui, giúp họ phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với ý nghĩa này, thời gian tới rất mong các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.