Công an Ninh Hải tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

(NTO) Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết, Công an huyện Ninh Hải đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, ra quân tuần tra, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn (từ ngày 16 đến ngày 31-12-2017), lực lượng Công an huyện đã tiến hành 63 ca tuần tra với 107 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bắt 1 vụ buôn bán trái phép chất ma túy; gọi hỏi, răn đe 21 đối tượng; giải tán 9 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, bắt 3 tụ điểm đánh bạc nhỏ… Nhờ vậy, dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch vừa qua tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Toàn huyện không có vụ án phạm pháp hình sự, không xảy ra tai nạn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Quân, Trưởng Công an huyện Ninh Hải nhận định: Từ nay đến Tết Nguyên đán, các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa diễn ra sôi nổi. Đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều vấn đề phức tạp. Do vậy, theo kế hoạch, từ nay đến ngày 28-2, lực lượng Công an Ninh Hải từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở. Lực lượng Công an huyện tập trung đấu tranh có hiệu quả với hoạt động cho vay nặng lãi; tội phạm trộm cắp, tội phạm cờ bạc dưới mọi hình thức; triệt phá các nhóm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường… Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức phát động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Với những đối tượng đã có đầy đủ hồ sơ, chứng cứ thì đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh nhằm làm trong sạch địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện Ninh Hải cũng đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đối với công tác đảm bảo ATGT, Công an huyện tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín thời gian, tuyến, địa bàn. Trong đó, chú trọng vào một số tuyến, khu vực địa bàn trọng điểm như: Đường Yên Ninh, Tỉnh lộ 702, 702A, 704, 705, huyện lộ 6 và các khu vực chợ, khu vui chơi giải trí có mật độ tham gia giao thông cao; xử lý nghiêm các hành vi: Chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán… là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Đường sắt, lực lượng Bộ đội Biên phòng các cấp tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý một số hành vi vi phạm trên tuyến đường sắt, đường thủy nội địa tại địa bàn các xã Xuân Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải và Vĩnh Hải. Đặc biệt tập trung vào công tác quản lý, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động vận tải du khách. Tuyệt đối nghiêm cấm hoạt động của các bè nổi nhằm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách khi tham quan các điểm du lịch.