Lữ đoàn Đặc công nước 5: Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

(NTO) Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Lữ đoàn Đặc công nước 5 luôn được đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy, trung thành, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Đặc công và sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác chính trị, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn quán triệt, triển khai thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn xác định công tác TĐKT là nội dung quan trọng, tạo động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sỹ phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thi đua xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 
Lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công nước 5 khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT và công tác TĐKT, hằng năm, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua sát thực, hiệu quả, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt; kịp thời kiện toàn hội đồng, ban, tổ TĐKT ở các cấp. Đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, phong trào TĐQT của Lữ đoàn phát triển đúng hướng, hoạt động có nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự ở các đơn vị. Đặc biệt là các phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Thanh niên xung kích xây dựng nền nếp chính quy”, “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”…, tiêu biểu là phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”. Từ kết quả phong trào, thời gian qua, đã có 27 sáng kiến và 62 cải tiến được nghiên cứu, áp dụng vào huấn luyện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị…

Bên cạnh đó, Lữ đoàn đã phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng quân nhân; tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật, giải quyết tốt các mối quan hệ, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn”; tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ đã dành hàng chục ngàn ngày công giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân khắc phục hậu quả thiên tai, kìm kiếm cứu nạn; tham gia thi công 3.560 m đường giao thông; đầu tư chăn nuôi xóa đói, giảm nghèo cho 4 gia đình đồng bào dân tộc Raglai ở thôn Xóm Bằng và Láng Me, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) trị giá 50 triệu đồng; xây dựng 4 nhà Tình nghĩa trị giá 280 triệu đồng. Từ đầu năm 2017, trợ cấp hàng tháng 600 ngàn đồng cho 2 gia đình ở phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); hàng năm, Lữ đoàn trích từ Quỹ Tăng gia sản xuất của đơn vị và “Hũ gạo tiết kiệm” do cán bộ, chiến sỹ đóng góp để thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh và quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho học sinh giỏi, với số tiền hơn 987 triệu đồng…

Từ những kết quả đạt được, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công nước 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT, theo Đại tá Hoàng Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5, trong thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu với phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc”; khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, cùng với các lực lượng trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, tham gia vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.