An ninh trật tự

(NTO) Công an huyện Bác Ái vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Đường Long Gô (tên gọi khác là Hiệp), 24 tuổi, trú tại xã Phước Trung (Bác Ái) và La Hoàng Vũ, 26 tuổi, trú tại xã Phú Tân, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) về hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17-12-2017, Gô cùng với Vũ tổ chức bắt cóc cháu nhỏ tại một gia đình ở xã Phước Trung, nơi Gô đang làm việc.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện truy tìm cháu bé; qua hơn 1 tiếng truy tìm thì phát hiện cháu bé cách hiện trường hơn 500 m. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Đường Long Gô và La Hoàng Vũ. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai mục đích bắt cóc cháu bé là để tống số.

Hiện vụ việc được Công an huyện Bác Ái mở rộng điều tra làm rõ.

►  Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang–Tháp Chàm vừa mở phiên tòa lưu động tại phường Mỹ Hải xét xử Nguyễn Xuân Tấn (SN 1993), Nguyễn Văn Lợi (SN 1997) cùng trú khu phố 4, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang–Tháp Chàm về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Tấn đã vào Bến xe Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh mua 1 bịch ma túy đá với giá 2 triệu đồng về chia thành 23 tép ma túy nhỏ để cùng Lợi sử dụng, đồng thời giao Lợi đi bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh với giá mỗi tép từ 300-400 nghìn đồng. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2017, các bị can trên đã bán 16 lần với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên phạt Nguyễn Xuân Tấn 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Lợi 3 năm tù giam.