Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi: Nhiều hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

(NTO) Cùng với sự phát triển của nhà trường, những năm học qua, Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích, gương mẫu, góp phần cùng nhà trường gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thầy giáo Lê Đặng Huỳnh Sơn, Bí thư Đoàn trường, cho biết: Toàn trường hiện có 52 chi đoàn, trong đó có 51 chi đoàn học sinh (HS) và 1 chi đoàn giáo viên. Nhìn chung đoàn viên (ĐV), HS nhà trường, chấp hành tốt pháp luật, nội quy nhà trường; vượt khó, tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít ĐV, HS thiếu ý thức trong rèn luyện, dẫn đến chất lượng học tập chưa cao. Góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, những năm học qua, Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Trãi không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tổ chức đa dạng các hoạt động. Với những nỗ lực và kết quả đạt được, năm học 2016-2017, Đoàn trường vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua. Đây là phần thưởng ý nghĩa, giúp cán bộ, ĐV, HS nhà trường tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng hoạt động.

Giáo viên phụ trách CLB Khoa học-Kỹ thuật hướng dẫn HS chỉnh sửa đề tài tham gia Cuộc thi
Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho HS trung học năm học 2017-2018.

Với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, phục vụ trực tiếp việc học của ĐV, HS, Đoàn trường thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ (CLB): Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học-Kỹ thuật, Âm nhạc và Võ thuật. Mỗi CLB học tập với sự cố vấn của các thầy, cô giáo bộ môn, được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút đông đảo HS của tất các các khối lớp tham gia. Trong đó, sôi nổi, hiệu quả phải kể đến CLB Khoa học-Kỹ thuật. Từ hoạt động của CLB này, những năm học gần đây, Trường THPT Nguyễn Trãi luôn có HS đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho HS trung học. Riêng năm học vừa qua, nhà trường có 2 HS đoạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học. Năm học 2017-2018, thầy, cô giáo phụ trách CLB Khoa học-Kỹ thuật tiếp tục hướng dẫn 10 HS nghiên cứu 6 đề tài tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Đoàn trường duy trì, đẩy mạnh hoạt động các CLB góp phần tạo sân chơi bổ ích, giúp ĐV, HS nâng cao hiểu biết, tự tin trong giao tiếp, học hỏi, trau dồi kỹ năng mềm cho bản thân.

Đồng hành với ĐV, HS trong học tập, năm học 2016-2017, Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức, đoàn thể, cựu HS của trường trao tặng 243 suất học bổng trị giá 243 triệu đồng và 243 suất quà Tết (250.000 đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018, Đoàn trường vận động, trao tặng 45 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho HS nghèo hiếu học; duy trì thực hiện các phong trào: “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”, “Tiếp sức đến trường”… Giáo dục đạo đức, trang bị kỹ năng sống cho ĐV, HS, Đoàn trường xây dựng, củng cố mô hình đội “Thanh niên xung kích an ninh trật tự”; thực hiện công trình thanh niên “Cổng trường an toàn giao thông”; đồng thời tổ chức các buổi dã ngoại, về nguồn, thăm tặng quà gia đình chính sách, HS vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ; hội trại 26-3; các cuộc thi: An toàn giao thông, cắm hoa, bóng đá, bóng chuyền, báo tường, thiết kế thiệp… được Đoàn trường duy trì hằng năm góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp ĐV, HS trang bị kiến thức, kỹ năng giải quyết hiệu quả các tình huống gặp phải trong cuộc sống.

Ngoài ra, hằng năm, Đoàn trường còn tổ chức cho ĐV, HS ra quân vệ sinh sân trường, khu vực đê sông Dinh, Đền thờ Đức Thánh Trần, bãi biển Bình Sơn; trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp… Riêng năm học 2017-2018, để ĐV, HS có thêm trải nghiệm, Đoàn trường dự kiến tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Ấm áp yêu thương”, thăm và tặng áo khoác cho HS xã Phước Bình (Bác Ái) nhân Ngày truyền thống HS, sinh viên Việt Nam; trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” tặng bánh chưng và đồ chơi handmade cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ ĐV, HS của trường đoàn kết, có đạo đức trong sáng, tuân thủ pháp luật, có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích cho xã hội.