Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

(NTO) Theo Công an (CA) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra nhiều vụ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng thường đi hai người, sử dụng môtô chạy khắp các tuyến đường, ngõ phố để tìm sơ hở của người dân, lợi dụng vào ban đêm mọi người ngủ say, phá khóa cổng, cửa hoặc leo qua ô thông gió, cửa sổ, giếng trời vào bên trong trộm các tài sản như laptop, điện thoại di động, tiền, vàng, bình ắc-quy, xe gắn máy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, cho thấy chủ yếu nguyên nhân là do sự mất cảnh giác của người dân, điển hình như một số vụ trộm xảy ra trong tháng 10 và 11 vừa qua. Vụ thứ nhất, lúc 18 giờ 30 phút, ngày 19-10, ông Đặng Minh Thủy (sinh năm 1958, trú tại khu phố 7, phường Kinh Dinh), dựng chiếc xe máy hiệu Wave màu đỏ ở ngoài đường rồi vào nhà, đến khoảng 20 giờ 45 phút, ông Thủy trở ra thì phát hiện xe đã mất. CA phường Kinh Dinh đang phối hợp với đội chức năng CA thành phố lập hồ sơ điều tra, xác minh. Vụ thứ hai, vào đêm ngày 5-11, ông Nguyễn Đức Long (sinh năm 1972, thường trú tại phường Đô Vinh), bị kẻ gian dùng kìm cắt khóa cổng đột nhập vào sân nhà lấy 1 môtô hiệu Air Blade màu đỏ đen, đã khóa cổ, đang dựng sẵn ở đó. Sáng hôm sau (6-11) ngủ dậy, ông mới phát hiện xe mất, chỉ còn biết điện báo CA phường Đô Vinh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, là thời điểm mà tội phạm gia tăng hoạt động, vì vậy mọi người cần đề cao cảnh giác. Lãnh đạo CA thành phố khuyến cáo nhân dân trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm khi ra vào nhà phải khóa cổng, cửa cẩn thận, ban đêm trước khi đi ngủ cần kiểm tra khóa, các chốt cửa, cổng đề phòng kẻ gian đột nhập trộm cắp. Ngoài ra phải nhắc nhở thành viên trong gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan CA, chính quyền địa phương.