Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Lực lượng TNXP tỉnh Thuận Hải

(NTO) Ngày 20-11, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Lực lượng TNXP tỉnh Thuận Hải (20/11/1976 - 20/11/2017).

Tại buổi hop mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử chặng đường hình thành và phát triển của lực lượng TNXP tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, ngày 11-10-1976, Tỉnh ủy Thuận Hải ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về việc vận động tổ chức lực lượng TNXP của tỉnh; ngày 20-11-1976, UBND tỉnh Thuận Hải ban hành Quyết định 1304/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy TNXP tỉnh. Phát huy truyền thống anh hùng của TNXP Việt Nam trong kháng chiến, 41 năm qua, các thế hệ TNXP Thuận Hải nói chung, Ninh Thuận nói riêng đã tiếp bước cha anh, dũng cảm, lao động sáng tạo, xung kích, tiên phong đi đầu trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh khai hoang, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, thu hút đông đảo hội viên vào Hội, đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác dạy và tấm gương đạo đức Bác Hồ” do Trung ương Hội phát động. Tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương “Thanh niên xung phong” cho 151 hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh.