Hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NTO) Ngày 17-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ nhà giáo đi trước, ngành GD&ĐT thành phố đã có những bước phát triển mới, đạt thành tựu về nhiều mặt. Chất lượng giảng dạy ngày càng nâng cao, hệ thống quy mô trường, lớp học được củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em.

 
Lãnh đạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tặng hoa cho đội ngũ quản lý, giáo viên đã nghỉ hưu. Ảnh: Mỹ Dung

► Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 16-11, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận năm 2017. Tham dự liên hoan có gần 120 cán bộ, giáo viên, người lao động đến từ 18 đơn vị trong ngành biểu diễn 18 tiết mục ca hát ở các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 11 giải Ba cho các cá nhân và đơn vị tham gia.

►  Kỷ niệm 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND huyện Ninh Sơn vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm và tri ân các thầy, cô giáo đang công tác trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống và tôn vinh những công lao đóng góp của thầy, cô giáo trong sự nghiệp “trồng người” tại địa phương.

► Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa qua, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Trường Cao đẳng Nghề và Trường Quân sự địa phương.

► Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống các thế hệ nhà giáo Việt Nam. Phát huy và kế thừa truyền thống lao động, học tập của các thế hệ nhà giáo đi trước, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Đến nay, toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi…