Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

(NTO) Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh ta phấn khởi tổ chức kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Đây là dịp để toàn xã hội tôn vinh vai trò người thầy trong sự nghiệp chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí.

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đồng thời là dịp để đội ngũ thầy, cô giáo thấy rõ vai trò, vị trí của mình, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện đời sống thầy, cô giáo yên tâm gắn bó với nghề. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tỉnh ta không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mạng lưới trường lớp. Đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo khoa mới. Các thầy, cô giáo thực sự yêu thương, đùm học, giúp đỡ học sinh thân yêu, nhất là các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh có đủ điều kiện đến trường thi đua học tập đạt kết quả cao. Toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn ngành tập trung đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ văn hóa, có phẩm chất đạo đức phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Ảnh: V.M

Phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD&ĐT đã có nhiều tập thể xuất sắc, cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, tỉnh ta có thầy giáo Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và cô giáo Võ Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường TH Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Tính đến nay, tỉnh ta có 6 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. Các Nhà giáo ưu tú đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân, góp phần cùng toàn ngành xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện.

Giờ học Mỹ thuật của các cháu Trường Mầm non Hoa Mai (Bác Ái). Ảnh: Văn Miên

Năm học 2017-2018, toàn ngành GD&ĐT có hơn 10.350 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho hơn 132.000 học sinh thuộc 327 cơ sở giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy và học tiếp cận với trình độ tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư mở rộng cơ sở trường lớp theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Cường
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Tôi rất vui khi được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mời tham dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp tôi gặp lại đồng nghiệp gắn bó với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà qua 42 năm đất nước thống nhất. Đặc biệt, sau hơn 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp với nhiều cấp học rộng khắp từ đồng bằng đến miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Bằng sự nỗ lực bức phá vượt lên, ngành GD&ĐT tỉnh ta đưa sự nghiệp “trồng người” vươn lên ngang tầm với sự nghiệp đổi mới đất nước.

Niềm vui lớn nhất của tôi hiện nay là nhìn thấy quy mô trường lớp hiện đại, đội ngũ giáo viên và lực lượng học sinh tỉnh nhà ngày càng phát triển. Trong đó có nhiều thầy giáo, cô giáo và nhiều em học sinh làm rạng danh nền giáo dục tỉnh nhà qua các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi. Nhiều học sinh các xã vùng cao đã nỗ lực học tập rèn luyện trở thành đội ngũ cán bộ chủ chốt phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực chung tay xây dựng cả tỉnh trở thành xã hội học tập. Đồng thời tổ chức biểu dương khen thưởng thầy cô giáo thi đua dạy giỏi và khen thưởng các em học sinh thi đua học giỏi. Hội Khuyến học góp phần cùng toàn tỉnh chăm lo đào tạo nguồn nhân lực trẻ đủ đức, đủ tài tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nhà giáo Ưu tú Võ Thị Mỹ Hạnh
Hiệu trưởng Trường TH Kinh Dinh

Trong suốt 30 năm gắn bó với nghề, tôi cùng đồng nghiệp luôn tận tụy chăm lo dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Nhiều em học hành thành đạt trở về quê hương công tác, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH tỉnh nhà. Tâm niệm nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, tôi đã nỗ lực thi đua lao động sáng tạo góp phần cùng tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành GD&ĐT hiện nay là đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước, của tỉnh nhà. Điều đó đòi hỏi đội ngũ các nhà giáo chúng tôi không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy cho học sinh trong thời kỳ phát triển mới. Trong 30 năm qua, với trách nhiệm của người giáo viên cũng như khi đảm nhận nhiệm vụ cán bộ quản lý, tôi đã không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giữ gìn phẩm cách nhà giáo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó.

Tôi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trong dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với tôi trong sự nghiệp “trồng người”. Tôi động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường TH Kinh Dinh đoàn kết tiếp tục thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh, tích cực góp phần cùng toàn ngành GD&ĐT tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

Cô giáo Não Thiên Minh Nguyệt
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hội đồng sư phạm nhà trường và các bậc phụ huynh rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp ngày càng khang trang hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh vùng đồng bào dân tộc Chăm xã Phước Nam (Thuận Nam). Đội ngũ cán bộ quản lý và thầy cô giáo của trường luôn đoàn kết thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục học sinh. Với vai trò cán bộ quản lý, tôi luôn gần gũi động viên đồng nghiệp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội đồng sư phạm Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với truyền thống hiếu học của học sinh vùng đồng bào dân tộc Chăm, đội ngũ thầy cô giáo hết lòng yêu thương giúp đỡ các em thi đua học tập tốt. Trong dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động nêu gương truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc cho học sinh noi theo.