Tin vắn

(NTO) Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội–Điện Biên Phủ trên không” (12/1972–12/2017), ngày 13-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”.

 
Các khối phòng, ban ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Lĩnh Kiên

Các nội dung, chỉ tiêu thi đua với quyết tâm giành “Ba nhất”, trong đó: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất.

Đợt thi đua cao điểm lần này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc trong tình hình mới.

► Ngày 14-11, Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức trao 6 suất học bổng Phú Mỹ Hưng 2017, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện, qua đó khuyến khích các em vươn lên học tập tốt. 

► Ngày 14-11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thi đua, khen thưởng năm 2017 cho hơn 100 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, cập nhật thông tin các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng mới nhất của năm 2017. Một số điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng như: Quy chế thi đua, khen thưởng; bảng điểm các khối thi đua; chế độ tiền thưởng theo quy định mới; những đột phá, sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng; một số tiêu chí thi đua trên các lĩnh vực để xem xét khen thưởng; giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng…

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thi đua, khen thưởng năm 2017. Ảnh: Trần Phương

►  Ngày 14-11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận Trung ương thuộc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học Biowish trong sản xuất nông nghiệp an toàn cho 200 nông dân. Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn các quy trình kỹ thuật và vai trò của việc sử dụng chế phẩm sinh học Biowish trong ngành chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Qua đó, giúp nông dân nắm bắt kỹ thuật, mạnh dạn sử dụng chế phẩm sinh học Biowish trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả cho người sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lớp tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học Biowish trong sản xuất nông nghiệp an toàn. Ảnh: Mỹ Dung