Hiệu quả mô hình Đội Công tác xã hội tình nguyện tại phường Thanh Sơn

(NTO) Đội công tác xã hội tình nguyện phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) được thành lập từ tháng 9-2017. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội. Sau 1 năm hoạt động, Đội công tác xã hội tình nguyện phường Thanh Sơn đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

Nằm ở trung tâm thành phố, phường Thanh Sơn có 8 khu phố, với 10.019 người dân. Trên địa bàn phường có 32 cơ sở kinh doanh, dịch vụ như: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, karaoke; nơi có lưu lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến lưu trú nhiều. Chính vì vậy, trước đây, phường Thanh Sơn là địa bàn có nhiều phức tạp về an ninh trật tự, cũng là nơi có nhiều đối tượng về tệ nạn xã hội, nhất là đối tượng ma túy, mại dâm.

Thực hiện chủ trương của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chọn phường Thanh Sơn làm điểm của tỉnh về xây dựng mô hình Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trong công tác tuyên truyền, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đội gồm 7 thành viên là cán bộ, công chức của phường và trưởng khu phố là những người tự nguyện tham gia công tác xã hội, có kiến thức và nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động. Từ khi thành lập đến nay, Đội công tác xã hội tình nguyện của phường đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội tại địa phương. Đội đã tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, Công an, trạm y tế phường và Ban quản lý các khu phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng như người sau cai nghiện, người mại dâm, người bị nhiễm HIV, người bị mua bán trở về địa phương. Đã tổ chức phát 1.040 tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho 1.720 lượt người; phối hợp tổ chức 40 buổi tọa đàm, hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, hoạt động mua bán người, phòng chống lây nhiễm HIV, thu hút trên 2.000 lượt người tham gia. Các tình nguyện viên của Đội đã phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức 15 cuộc tư vấn về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng tệ nạn xã hội; phối hợp rà soát đưa vào danh sách quản lý 25 người nghiện ma túy; tư vấn và giúp đỡ 2 đối tượng mại dâm hoàn lương; giúp đỡ 7 người bị nhiễm HIV được tiếp cận với các dịch vụ y tế phù hợp. Ngoài ra, Đội đã tham mưu UBND phường tổ chức cho 1.640 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội; phối hợp với Công an phường tổ chức 14 đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức cho 204 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh trật tự.

Với những kết quả hoạt động, Đội công tác xã hội tình nguyện đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của phường Thanh Sơn. Đến nay, phường Thanh Sơn đã cơ bản ngăn chặn và hạn chế sự gia tăng của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là không còn đối tượng liên quan đến mại dâm. Năm 2016, phường Thanh Sơn được Ban chỉ đạo thành phố đánh giá là địa bàn có chuyển hóa về xây dựng xã, phường lành mạnh, không tệ nạn mại dâm, ma túy.