Sẵn sàng đưa chợ Cà Ná vào hoạt động

(NTO) Xây dựng từ năm 1983, qua thời gian sử dụng hơn 34 năm, các điều kiện về hạ tầng của chợ Phước Diêm đã nảy sinh nhiều bất cập, không đảm bảo về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đều không có, nên môi trường kinh doanh ẩm thấp, thiếu quy cũ.

Theo các tiểu thương kinh doanh tại chợ, mỗi khi có mưa, chợ sình lầy, nhếch nhác, đường ngập nước, đi lại rất khó khăn. Lo nhất là nếu xảy ra sự cố cháy nổ, rất khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Là người từng kinh doanh ở chợ Phước Diêm hơn 10 năm qua, anh Bùi Đức Đoàn thấu hiểu nỗi cực khổ của tiểu thương lẫn người dân khi vào chợ. Anh Đoàn cho biết: Mặt bằng chợ rất hẹp, lại nằm giữa khu đông dân cư, trong lúc ngày càng có nhiều tiểu thương và người dân tập trung mua bán nên chợ trở nên ngột ngạt, giao thông trước chợ bị tắc nghẽn. Do chật chội, hạ tầng không đảm bảo nên bà con tự căng lều bạt, chất hàng hóa lấn chiếm đường đi. Nguy hiểm nhất là hệ thống dây điện đấu nối không an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Chợ Cà Ná được xây dựng khang trang.

Trước xu thế phát triển của địa phương và khắc phục tồn tại về hạ tầng chợ cho bà con vùng biển, UBND huyện Thuận Nam đã thực hiện các bước kêu gọi đầu tư, đề xuất vị trí, quy mô và phương án xây dựng chợ mới để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đó, chợ Cà Ná được đầu tư xây dựng tại khu vực Cảng cá Cà Ná mở rộng, cách khu chợ cũ 100m do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Phú Thịnh làm chủ đầu tư. Chợ có quy mô chợ hạng II, rộng 1.428m2, với 261 điểm kinh doanh, tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng. Sau 1 năm triển khai xây dựng, đến nay chợ Cà Ná đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ.

Theo ông Đặng Đại Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Thịnh, thực hiện chủ trương ngừng hoạt động kinh doanh tại chợ Phước Diêm và đưa chợ Cà Ná vào hoạt động từ ngày 13-10 đến 25-10, chúng tôi đã khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như: nhà lồng chính, nhà lồng phụ, nhà làm việc Ban quản lý chợ, các hạng mục ki-ốt xung quanh, khu buôn bán ngoài trời kết hợp bãi nhập hàng, nhà vệ sinh, bãi tập kết rác và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo điều kiện kinh doanh tốt nhất cho tiểu thương và thuận tiện cho người dân vào mua hàng tại chợ. Các hạng mục đều được giám sát, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ. Một số hạng mục phụ trợ như tường rào, nhà giữ xe, máy phát điện đang được gấp rút hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch.

Được biết, chợ Cà Ná đến nay đã có 148 hộ kinh doanh ký hợp đồng thuê 190 điểm kinh doanh (gồm 25 ki-ốt và 165 sạp trong các nhà lồng), đạt 85,2% số điểm kinh doanh của chợ. Ông Trần Minh Đức, tiểu thương chợ Cà Ná cho biết: Quá trình chứng kiến, theo dõi xây dựng chợ, tôi nhận thấy chợ có thiết kế xây dựng rất bài bản, chất lượng công trình đảm bảo, quy hoạch chợ và phân lô ngành hàng rất hợp lý, an toàn và thuận tiện. Chính vì vậy, tôi đã đăng ký kinh doanh tại chợ, đồng thời rủ các tiểu thương khác cùng vào kinh doanh tại chợ mới.

Để tiếp tục thu hút tiểu thương đến kinh doanh tại chợ, bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân, chủ đầu tư dự án còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ tiểu thương khi vào kinh doanh tại chợ như: hỗ trợ miễn thuế mặt bằng kinh doanh 1 tháng đối với ngành hàng tươi sống thuê mặt bằng trong nhà lồng phụ. Miễn thu tiền quét dọn vệ sinh và giữ gìn an ninh trật tự trong 2 tháng đầu cho tất cả các điểm kinh doanh tại chợ.

Theo kế hoạch, đến ngày 24-10, Ban Quản lý chợ sẽ lần lượt bàn giao mặt bằng cho các tiểu thương đến nhận điểm kinh doanh để sửa soạn, trang trí, lắp đặt thiết bị và dụng cụ phục vụ kinh doanh. Sáng ngày 25-10, chợ Cà Ná sẽ chính thức khai trương đi vào hoạt động.