Đề án 406 - Cơ hội cho đồng bào Bác Ái vươn lên thoát nghèo bền vững

(NTO) Mặc dù mới được triển khai từ giữa năm 2016, nhưng đến nay, Đề án 406 về hỗ trợ bò giống sinh sản cho các hộ nghèo do Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai đã mở ra cơ hội mới cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bác Ái có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Trưởng Ban điều hành Đề án 406 huyện Bác Ái cho biết: Để triển khai đề án có hiệu quả, địa phương đã thành lập Ban điều hành cấp huyện gồm 15 thành viên; đồng thời, chọn hai xã: Phước Đại và Phước Chính để thí điểm mô hình. Theo đó, có 93 hộ nghèo được chọn tham gia, với tổng số bò đã hỗ trợ 186 con (bình quân mỗi hộ được nhận 2 con bò cái sinh sản giá trị tương đương 20 triệu đồng/con). Đề án được áp dụng theo hình thức nuôi xoay vòng, đến hộ thứ 3 khi nhận nuôi sẽ hưởng trọn hai con bò giống ban đầu.

 
Các hộ dân xã Phước Đại chăm sóc tốt đàn bò của Đề án 406. Ảnh: N.S

Trên thực tế, huyện Bác Ái cũng đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ nuôi bò sinh sản theo hình thức xoay vòng. Tuy nhiên, mô hình này khác ở chỗ là quy trình hỗ trợ được thực hiện khá chặt chẽ, không chỉ từ khâu lựa chọn hộ nuôi mà việc theo dõi cam kết hỗ trợ đổi bò của nhà cung cấp cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt. Đặc biệt, những hộ được chọn hỗ trợ bò phải là những hộ chưa tham gia vào chương trình hỗ trợ nào, phải có tâm huyết, tích cực lao động và có kinh nghiệm trong chăn nuôi. Nếu trong quá trình thực hiện, qua theo dõi của cán bộ cơ sở, hộ được hỗ trợ không thực hiện tốt các khâu nói trên sẽ buộc phải rời khỏi đề án và trả lại bò cho hộ khác.

Đến thăm một số hộ dân ở xã Phước Đại tham gia Đề án 406 vào một ngày đầu tháng 10, chúng tôi nhận thấy người ở đây rất tâm huyết khi được trao cơ hội thoát nghèo. Đơn cử như chị Pi-năng Thị Chinh ở thôn Tà Lú 3, sau khi nhận được bò đợt 1 từ Đề án, chị đã làm chuồng và trồng thêm cỏ để tạo nguồn thức ăn cho đôi bò của gia đình. Đến nay, đôi bò của chị đã sinh được hai con bê đực và đang tiếp tục cấn chửa đợt hai, dự kiến khoảng giữa năm sau sẽ có thêm bê con. Chị Chinh phấn khởi: Gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc thật tốt, phát triển thêm nhiều bê con để từng bước ổn định kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Lê Thị Phụng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Đại phấn khởi: Qua đợt kiểm tra gần đây thì số hộ tham gia vào Đề án 406 trên địa bàn xã trong đợt 1 có hơn 20 hộ có bò đã đẻ với số lượng hơn 40 con, số còn lại hầu hết đã cấn chửa. Trong lần nhận bò đợt 2 mới đây, các hộ tham gia đều thực hiện nghiêm túc các quy định đề ra như phải làm chuồng mới được nhận bò về nuôi, từ đó cho thấy ý thức của bà con đã dần được thay đổi, không còn tình trạng nhận bò về chăn thả tự do theo tập quán cũ.

Từ kết quả ban đầu đạt được, ngày 6-10, Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) bàn giao thêm 300 con bò giống cho 150 hộ nghèo ở 3 xã Phước Đại, Phước Tân và Phước Bình của huyện Bác Ái. Để việc thực hiện thật sự có hiệu quả mô hình này, theo ông Trần Hữu Đức, trong thời gian tới, Ban điều hành cấp huyện đề ra những giải pháp rất cụ thể; trọng tâm vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ cơ sở với đề án. Kiên quyết xử lý đưa các hộ vi phạm hợp đồng ra khỏi đề án để trao cơ hội lại cho các hộ khác; đồng thời, đưa việc đánh giá hiệu quả của mô hình vào công tác thi đua hằng năm đối với những địa phương được hỗ trợ, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ có khoảng 1.000 hộ trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững theo kế hoạch đề án đề ra.