Năm học mới trên vùng cao Phước Hà

(NTO) Vào năm học mới 2017-2018, không khí dạy và học của thầy trò trên vùng cao Phước Hà (Thuận Nam) diễn ra với không khí vui tươi, phấn khởi, hứa hẹn một năm học đạt nhiều kết quả khả quan.

Có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà, chúng tôi cảm nhận được không khí dạy và học của thầy trò nơi đây. Những bộ bàn ghế, lớp học, hành lang và khu ăn trưa của học sinh (HS) đều ngăn nắp và sạch sẽ. Thầy giáo Bá Vũ Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: HS của trường có 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng được sự quan tâm của địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo nên đến nay, cơ sở vật chất và các thiết bị, đồ dùng dạy học cơ bản đảm bảo. Ngay từ những tuần đầu năm học mới, tập thể thầy, cô giáo nhà trường đã chú trọng ổn định công tác tổ chức, nền nếp lớp học; đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh thần tự giác học tập của mỗi học sinh… Phấn đấu trong năm học này, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện so với các năm học trước.

Lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà.

Tại Trường TH Trà Nô, không khí dạy và học trong những ngày đầu năm học mới cũng rất sôi nổi. Thầy giáo Nguyễn Thái Tân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Toàn trường có 106 HS, trong đó hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên tăng cường dạy tiếng Việt cho HS bước vào lớp 1 để các em có thể tiếp thu được bài giảng, đồng thời phối hợp cùng địa phương tích cực vận động HS ra lớp đối với những HS bỏ học cách nhật. Tuy cơ sở vật chất tuy vẫn còn khó khăn, thiếu thốn nhưng cơ bản đảm bảo cho HS học 2 buổi/ngày. Trường có 19 giáo viên, hầu hết ở xa nhưng các thầy, cô giáo ở đây vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ “gieo chữ” cho HS miền núi còn chịu nhiều thiệt thòi.

Phước Hà là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, với trên 94% đồng bào thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 58,83%, cận nghèo chiếm 15,99%. Toàn xã có 4 trường học: Trường Mẫu giáo Phước Hà, Trường TH Giá, TH Trà Nô và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà. Những năm về trước do điều kiện kinh tế, nhận thức của người dân về giáo dục còn hạn chế nên tỷ lệ HS đến trường còn thấp; HS bỏ học, nghỉ học cách nhật thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì tuyên truyền, vận động của địa phương và các trường, cùng với đó là sự quan tâm đầu tư các cơ sở vật chất của Nhà nước và ngành Giáo dục và Đào tạo nên trong những năm gần đây, tỷ lệ HS ra lớp tương đối đầy đủ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến việc học hành của con em mình. Đồng chí Tà Yên Thị Cam, Chủ tịch UBND xã Phước Hà cho biết: Thời gian qua, các đoàn thể của địa phương đã tích cực phối hợp với các trường để huy động HS ra lớp ngay từ đầu năm học và có các biện pháp khắc phục tình trạng HS bỏ học, nên đã đạt được những kết quả rất tích cực. HS đến trường đạt tỷ lệ cao, toàn xã có 508 HS ở 3 cấp (mẫu giáo, tiểu học và THCS). Trong năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo sẽ phấn đấu duy trì tốt sĩ số HS và nâng cao nhận thức của người dân về công tác giáo dục.

Mặc dù ở vùng cao còn thiếu thốn về vật chất, nhưng có một điều chúng tôi cảm nhận được đó là tình cảm của thầy và trò luôn tràn ngập. Ước mơ vì tương lai tươi sáng hơn của các em HS chính là động lực để thầy và trò nơi đây cùng gắng sức vượt qua khó khăn, vững tin bước vào năm học mới với nhiều kết quả tích cực.