Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy

(NTO) Ngày 20-9, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy. Ảnh: Thanh Xuân

Tại buổi làm việc, đại diện Viện PSD đã giới thiệu các nội dung liên quan đến hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy góp phần nâng cao nhận thức, hành động về phòng, chống tội phạm và giảm cầu ma túy trong toàn dân; đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội đối với công tác phòng, chống ma túy; đề xuất dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ điều trị nghiện và giáo dục cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của Viện PSD đối với Ninh Thuận. Đồng chí khẳng định: Ninh Thuận rất quan tâm đến công tác phòng, chống tội phạm và giảm cầu ma túy trên địa bàn; tích cực tuyên truyền để kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác này. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chú trọng truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, sân khấu hóa để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả. Đồng chí cũng mong muốn Viện PSD tiếp tục quan tâm, phối hợp với tỉnh, các bộ, ngành liên quan hỗ trợ cho địa phương để thực hiện tốt hơn công tác truyền thông phòng, chống tội phạm và giảm cầu ma túy.