Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát kết quả giao rừng khoán quản giai đoạn 2011-2016

(NTO) Ngày 20-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái và Vườn Quốc gia Phước Bình về kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về giao rừng khoán quản giai đoạn 2011-2016; việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 23-8-2016 của HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.M

Thực hiện chủ trương giao rừng khoán quản, trong giai đoạn 2011-2016, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Bác Ái đã phối hợp với UBND các xã giao rừng khoán quản cho 1.200 hộ dân thuộc 20 tổ cộng đồng, với diện tích trên 12.042 ha; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả như: Mô hình trồng lúa nước, mô hình chăn nuôi bò, dê sinh sản... cho các xã. Qua đó, tạo điều kiện để các hộ dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, hạn chế được tình trạng khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng...

Đối với Vườn Quốc gia Phước Bình, giai đoạn 2011-2016, đơn vị đã giao khoán trên 3.911 ha cho 5 tổ cộng đồng và 1 đơn vị lực lượng vũ trang nhận bảo vệ. Ngoài ra, đơn vị cũng đã triển khai đến chính quyền địa phương và các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, các hộ dân tham gia công tác trồng rừng theo chính sách tín dụng của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. Nhờ đó, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm trong việc bảo vệ và bảo tồn tài nguyên rừng, góp phần đa dạng sinh học.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương phản ảnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Bác Ái và Vườn Quốc gia Phước Bình đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các địa phương, đơn vị cần khắc phục khó khăn, bất cập để nâng cao hiệu quả công tác giao rừng và bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện việc giao rừng cho các hộ dân, tổ cộng đồng bảo vệ; các đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các tổ cộng đồng phối hợp triển khai tốt công tác tuần tra, truy quét tại vùng trọng điểm, vùng giáp ranh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đến người dân, đặc biệt là các hộ dân nhận giao khoán bảo vệ rừng để nâng cao trách nhiệm của các tổ cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng...