Phụ nữ thị trấn Phước Dân giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Xác định nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ hội viên, phụ nữ (PN) phát triển kinh tế, thoát nghèo, những năm qua, Hội PN thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hội PN thị trấn Phước Dân có trên 3.300 hội viên, sinh hoạt ở 15 chi hội. Nắm bắt được khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm gốm và thổ cẩm, Hội đã thành lập Mô hình đặc thù làng gốm ở Chi hội khu phố 7 và làng dệt thổ cẩm truyền thống ở Chi hội khu phố 12, gồm 20 thành viên, giúp chị em tham gia chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tìm hướng đi mới và tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm.

Hội viên được nhận gà từ Hội PN thị trấn Phước Dân tạo thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: Kim Thanh

Ngoài ra, để giúp chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Hội đã thành lập nhóm tương trợ. Hàng tháng, Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp giao ban và tự nguyện đóng góp kinh phí lập quỹ, trích mua gà giống tặng cho chị em còn khó khăn phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó, để giảm bớt tiền công lao động, Nhóm liên kết lao động ở Chi hội khu phố 15 ra đời, các chị giúp nhau bằng “vần đổi công” trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả, thiếu nước sản xuất sang trồng những loại cây thích hợp, cho năng suất và hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, thông qua kênh vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các nguồn khác tạo điều kiện cho chị em tiếp cận vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất, đến nay, tổng dư nợ qua các nguồn vay được trên 40 tỷ đồng. Hội còn duy trì, phát triển Mô hình góp vốn xoay vòng, thu thút được nhiều hội viên, PN ở các chi hội tham gia; định kỳ chị em đóng góp từ 100.000–300.000 đồng để xoay vòng giúp đỡ chị em khó khăn trong chi hội có vốn phát triển kinh tế gia đình.

Từ những mô hình và cách làm trên đã góp phần cải thiện được cuộc sống của nhiều PN. Chị Đàng Thị Quốc Doanh ở khu phố 7 cho biết: Vừa qua, được sự quan tâm của Hội PN, gia đình tôi được nhận 20 con gà con về nuôi. Hội còn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tôi hy vọng đàn gà sẽ phát triển tốt, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hay như trường hợp của chị Nguyễn Thị Loan ở khu phố 15, trước đây thuộc diện hộ nghèo, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chị đã đầu tư nuôi dê, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Thạch Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Hội PN huyện Ninh Phước, nhận xét: Nhờ sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực của Hội PN thị trấn Phước Dân đã góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, trong Hội đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do Hội PN huyện triển khai đều được Hội tích cực hưởng ứng, phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.