Đoàn viên Đồn Biên phòng Vĩnh Hy giúp dân phát triển kinh tế

(NTO) Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới biển, đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN) Đồn Biên phòng Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải) còn chủ động tham mưu và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

 
Đoàn viên Đồn Biên phòng Vĩnh Hy hướng dẫn bà con thôn Đá Hang chăm sóc lúa nước. Ảnh: Ngọc Diệp

Năm 2007, huyện Ninh Hải triển khai Đề án “Phát triển kinh tế bền vững” tại 2 thôn Đá Hang, Cầu Gãy, tập trung thực hiện một số mô hình: Chăn nuôi dê, bò vỗ béo; trồng chanh dây, dứa, mít nghệ và nuôi ong lấy mật dưới tán rừng. Trong đó, mô hình nuôi bò vỗ béo có số vốn đầu tư ban đầu lên đến 500 triệu đồng, triển khai tại 50 hộ dân của 2 thôn. Đây là mô hình có quy mô lớn, số vốn đầu tư nhiều, nếu không được hướng dẫn chăm sóc cẩn thận thì mức độ rủi ro cao và đó là nỗi lo nhất của những người thực hiện dự án. Bởi từ trước đến nay, người dân Raglai vẫn chăn nuôi theo tập quán cũ, dựa vào đồng cỏ tự nhiên, thả rong trâu bò... Từ thực tế đó, được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, Chi đoàn Đồn Biên phòng Vĩnh Hy đã thường xuyên cắt cử ĐV-TN trực tiếp xuống “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc đàn dê, bò, kỹ thuật trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc; cách phòng và điều trị bệnh thông thường trên đàn gia súc. Chỉ dẫn tận tình, tỉ mỉ cho bà con cách trồng và chăm sóc các loại cây ăn trái, theo dõi định kỳ quá trình sinh trưởng và phát triển đàn vật nuôi, cây trồng thuộc dự án. Ngoài ra, ĐV-TN Đồn Biên phòng Vĩnh Hy còn mở rộng mô hình trồng lúa nước cho nhân dân thôn Đá Hang, giúp bà con làm quen với kỹ thuật canh tác mới, thay đổi tập quán canh tác cũ, kém hiệu quả. Đến nay, một số mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, giúp đồng bào Raglai tại 2 thôn Đá Hang, Cầu Gãy biết áp dụng khoa học-kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi… Hiện nay, Chi đoàn đang giám sát, hướng dẫn chăm sóc đàn bò thuộc Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng vào tháng 3 vừa qua.

Bên cạnh đó, những năm qua, ĐV-TN Đồn Biên phòng Vĩnh Hy còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân tu sửa đập Gia Cừm, góp phần đem lại nguồn nước tưới cho cây trồng; đóng góp 390 ngày công xây dựng 13 ngôi nhà cho đồng bào; duy trì chương trình “Hũ gạo tình thương”, hàng tháng cung cấp từ 5-20 kg gạo cho 4 hộ; tích cực tuyên truyền, vận động trên 200 học sinh đến trường. Từ chương trình “Nâng bước em tới trường”, ĐV-TN trong đơn vị nhận đỡ đầu 12 học sinh. Hàng tháng, các đoàn viên đều đặn xuống nhà kiểm tra, hỗ trợ các em trong quá trình học tập, giúp các em đạt kết quả cao trong năm học vừa qua. Hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, hằng năm, Chi đoàn tổ chức và vận động hàng trăm lượt người dân tham gia các buổi làm vệ sinh thu gom rác thải, qua đó góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân trong bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai cuộc vận động xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo, ĐV-TN trong đơn vị còn lồng ghép kết hợp với tuyên truyền Nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Anh Katơr Thương, Trưởng thôn Cầu Gãy chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng ĐV-TN Đồn Biên phòng Vĩnh Hy những năm qua, nhân dân thôn Cầu Gãy tiếp cận được mô hình canh tác mới, biết áp dụng khoa học-kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế; đời sống của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt.